Iran phủ nhận bắt giữ tàu chở dầu cỡ lớn của Anh

ANTD.VN - Tàu chở dầu cỡ lớn Pacific Voyager của Anh được cho là đã đi qua vùng Vịnh an toàn sau khi Iran phủ nhận thông tin họ đã bắt giữ con tàu này.

Vào hôm 5-7, một chỉ huy của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa bắt giữ tàu chở dầu của Anh nhằm đáp trả vụ lính thủy đánh bộ Anh tịch thu tàu Grace 1 của Iran ở Gibraltar do nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

Pacific Voyager đã tạm dừng một vài giờ tại vùng Vịnh trên đường đi tới Saudi Arabia từ Singapore vào hôm 6-7. Điều này làm dấy lên quan ngại nó đã bị hải quân Iran bắt giữ hoặc gây khó dễ trong lộ trình của mình.

Tàu chở dầu của Anh không bị hải quân Iran bắt giữ khi đi qua vùng Vịnh

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO), việc con tàu này tạm dừng là hành động bình thường nhằm điều chỉnh thời gian đến cảng tiếp theo. UKMTO khẳng định họ đã liên lạc với đội thủy thủ trên tàu.

Iran cũng đã lên tiếng nhấn mạnh họ chưa có hành động nào nhằm vào con tàu chở dầu trên.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã thảo luận cách duy trì áp lực lên Iran trong cuộc điện đàm vào hôm 5-7.

Iran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu hoạt động vận chuyển dầu mỏ của nước này bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Mỹ và Anh liên tiếp cáo buộc Iran gây ra các vụ phá hoại các tàu chở dầu ở vùng Vịnh trong thời gian gần đây, tuy nhiên Tehran bác bỏ điều này.