Iran phóng thử thành công hệ thống phòng không tầm trung

ANTĐ - Ngày 4-5, Iran đã phóng thử thành công một hệ thống phòng không tầm trung có khả năng tiêu diệt nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. 

Theo một thông cáo báo chí của Căn cứ phòng không  Khatam al-Anbiya, trong vụ phóng thử này, hệ thống tên lửa tầm trung Mersad đã tiêu diệt thành công một máy bay không người lái mang tên Karrar bằng một quả tên lửa do chính nước này tự chế tạo.

Karrar là máy bay không người lái tầm xa nội địa đầu tiên của Iran được thử nghiệm thành công vào tháng 8-2010. Đặc điểm nổi bật của loại máy bay này là có thể bay rất cao.Thiếu tướng Farzad Esmaili, Tư lệnh căn cứ Khatam al-Anbiya cho biết: “Mersad là một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, có khả năng tốt hơn trong việc đánh chặn các mục tiêu và về hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống radar của hệ thống có khả năng bao phủ một khu vực rộng lớn và xa hơn so với những tên lửa cùng loại của nước ngoài”.

Hệ thống tên lửa phòng không Hawk của Iran

Tên lửa được phóng bằng một bệ phóng tiên tiến do Iran tự sản xuất, được trang bị công nghệ xử lý tín hiệu radar phức tạp, hệ thống điện tử dẫn đường và phát hiện mục tiêu hiện đại, và ứng dụng các thành tựu, tiến bộ công nghệ vật liệu mới vào chế tạo. Nhờ đó, hệ thống Mersad có khả năng hoạt động tốt trong môi trường tác chiến điện tử, và có thể tác chiến cả ban ngày lẫn ban đêm.

Hệ thống tên lửa Mersad sử dụng tên lửa Shahin do Iran tự chế dựa trên cơ sở nâng cấp từ tên lửa Hawk của Mỹ có tầm bắn hiệu quả tới 25km. Việc phát triển thành công hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Mersad giúp Iran nâng cao đáng kể khả năng phòng không, tự bảo vệ các cơ sở quan trọng trong nước trước các đợt tập kích đường không từ bên ngoài.

Bất chấp những mối quan ngại của các quốc gia phương Tây về những tiến bộ trong chương trình tên lửa của Iran, nước này cho rằng các thành tựu quân sự mà họ đạt được chỉ nhằm mục đích phòng thủ.