Iran phô diễn 30 tên lửa có thể bắn tới Israel

ANTĐ - Iran ngày 22-9 đã phô diễn 30 tên lửa có tầm bắn 2.000 km, trong cuộc diễu binh kỷ niệm ngày bùng phát cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).
Tên lửa Sejil xuất hiện trong lễ diễu binh ngày 22-9


Đây là lần đầu tiên nước này phô trương nhiều tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu tại Israel như vậy. Trong số 30 tên lửa, có 12 tên lửa Sejil và 18 tên lửa Ghadr. Theo như Tehran tuyên bố, hai loại tên lửa này không chỉ có khả năng tấn công Israel, mà còn cả các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh.

Phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng thống Iran Hassan Rowhani khẳng định, loại vũ khí này chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Tên lửa Sejil được quân đội Iran thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 11-2008, còn tên lửa Ghadr được thử nghiệm vào tháng 9-2009. Cả hai đều là loại tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn nên có thể phóng đi nhanh chóng.