Iran nhận đạn tên lửa của tổ hợp phòng không S-300

ANTĐ -Theo hãng tin Tasnim, Iran vừa nhận được lô đạn tên lửa đầu tiên của hệ thống phòng không S-300 mua từ Nga.

Lô bàn giao mới bao gồm ống phóng các đạn tên lửa của hệ thông phòng không S-300PMU2 mà Nga đã đồng ý bán cho Iran.

Vào hôm 17-4, Iran đã trình làng hệ thống này tại buổi duyệt binh kỉ niệm ngày quân đội quốc gia, tuy nhiên, thời điểm đó nước này mới chỉ có hệ thống radar, cần cẩu tên lửa và xe chỉ huy của S-300.

Tên lửa phòng không S-300

Iran và Nga đã kí hợp đồng mua bán S-300 từ năm 2007 nhưng đến năm 2010, Moscow tạm đình chỉ thỏa thuận này theo lệnh cấm bán vũ khí của Liên Hợp Quốc cho Iran. Chỉ đến khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015, Nga mới nối lại việc bàn giao S-300.

Iran đã mua phiên bản S-300PMU2 thay vì PMU1 như từng kí hợp đồng vào năm 2007 do Nga đã ngừng sản xuất các hệ thống cũ.   

Hệ thống phòng không S-300PMU2 có thể tiêu diệt các mục tiêu bay ở cự ly đến 200 km nhờ việc hiện đại hóa các khí tài của hệ thống, các thuật toán dẫn tên lửa mới và sử dụng tên lửa phòng không có điều khiển 48N6Е2 với đầu đạn cải tiến. Ngoài ra, nó cũng có khả năng chống nhiễu cao.

Hồi đầu tháng 4, chỉ huy lực lượng phòng không Iran , ông Farzad Esmaili cho biết, các tổ hợp tên lửa S-300 sẽ được đi vào hoạt động đầy đủ vào tháng 3-2017.