Iran ngừng bán dầu sang các nước châu Âu

ANTĐ - Theo Bộ dầu mỏ Iran, họ đã ngưng bán dầu cho các công ty của Anh và Pháp.

Trên website của bộ này, một phát ngôn viên cho biết Iran sẽ bán dầu mỏ cho các khách hàng mới.

Trước đó các nước EU đã nhất trí ngừng nhập khẩu dầu thô của Iran từ 1/7/2011. Động thái này nhằm gây áp lực buộc Tehran ngừng làm giàu uranium có thể dùng cho mục đích hạt nhân dân sự hoặc cũng có thể để sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là vì mục đích hòa bình, nhưng IAEA nói rằng họ có thông tin cho thấy Iran đang tiến hành các thử nghiệm chế tạo vũ khí hạt nhân.
Lời khẳng định trên website ngày chủ nhật được cho là của phát ngôn viên Ali Reza Nikzad Rahbar.
Phóng viên quốc tế BBC Peter Biles nói rằng đây có thể là một hành động trả đũa khác trong ván bài thách thức cuối cùng giữa Iran và phương Tây.

Hãng tin AFP của Pháp cho rằng quyết định trên sẽ không có tác động gì lớn. Năm ngoái Pháp chỉ mua 3% lượng dầu mỏ từ nước này, khoảng 58.000 thùng mỗi ngày trong khi Anh thậm chí còn nhập khẩu ít hơn thế. Một quan chức trong chính phủ Anh cho biết hành động của Iran "sẽ không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Anh".

Một số cơ quan truyền thông Iran hôm thứ Tư tuần trước tuyên bố Iran đã dừng xuất khẩu dầu sang Hà Lan, Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italia nhằm trả đũa lệnh cấm vận dầu mỏ của EU, tuy nhiên sau đó bộ dầu mỏ Iran đã phủ nhận thông tin này.

Lệnh cấm vận dầu mỏ của EU nhất trí tháng trước được thực hiện theo từng giai đoạn để các nước thành viên EU, nhất là các nước phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Iran như Hy Lap, Tây Ban Nha và Italia có đủ thời gian để tìm các nguồn cung cấp dầu mỏ thay thế.

Trên website của bộ này, một phát ngôn viên cho biết Iran sẽ bán dầu mỏ cho các khách hàng mới 

 Trên website của bộ này, một phát ngôn viên cho biết Iran sẽ
bán dầu mỏ cho các khách hàng mới

Khối EU hiện đang mua khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran, là nguồn thu không nhỏ của chính phủ. Tuy nhiên, bộ trưởng bộ Dầu mỏ của Iran Rostam Qasemi nói rằng việc cắt giảm lượng dầu mỏ xuất khẩu sang châu Âu sẽ không là một vấn đề quá quan trọng đối với Tehran.

Hãng tin Reuters dẫn lời các công ty cung cấp dầu mỏ của Iran cho biết chính sách không bán dầu sang các công ty châu Âu đã làm giảm sức mua đáng kể dầu thô của Iran.

Năm ngoái Iran cung cấp trên 700.000 thùng dầu mỗi ngày cho EU và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đến đầu năm nay con số đó giảm còn khoảng 650.000 thùng một ngày, báo cáo của Reuters cho biết.

Ông trùm ngành năng lượng của Pháp Total cũng dừng mua dầu thô của Iran và tập đoàn Royal Dutch Shell, một trong những khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Iran cũng đã cắt giảm mạnh đơn hàng của mình.

Theo tính toán của Reuteurs, trong năm 2011, tập đoàn Tupras của Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng châu Âu lớn nhất của Iran với 200.000 thùng/ ngày, tiếp đến là Total với 100.000 thùng/ ngày, Shell là 100.000 thùng/ ngày, Hellenic của Hy Lạp là 80.000 thùng/ ngày, Cepsa của Tây Ban Nha là 70.000 thùng/ngày.