Iran lại có động thái căng thẳng với Mỹ

ANTĐ - Dù đã đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi với Mỹ, phía Iran dường như chưa lúc nào ngừng coi Washington là kẻ thù. Mới đây, Tehran đã ra lệnh cấm các mặt hàng tiêu dùng tới từ Mỹ.

Hàng tiêu dùng Mỹ không có cơ hội khám phá thị trường Iran đầy tiềm năng

Theo thông tin từ báo giới, các mặt hàng như đồ uống Coca-Cola hay kẹo Wrigley sẽ không xuất hiện trên thị trường Iran mới mở cửa, bởi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại của nước này là ông Mohammad Reza Nematzadeh đã ban hành lệnh cấm nhắm vào hàng tiêu dùng Mỹ.

Bộ trưởng Nematzadeh nói quyết định trên dựa vào sự hướng dẫn từ lãnh tụ tối cao của Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei – thông qua một lá thư gửi tới Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Lãnh tụ Khamenei nói rằng, thỏa thận hạt nhân với các cường quốc thế giới mà Iran đã ký kết hồi tháng 7 vừa qua có thể giúp nền kinh tế Iran trở nên độc lập hơn. Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm việc tăng cường sản xuất trong nước, cũng như kiểm tra nhập khẩu các loại hàng hóa do Mỹ tạo ra.

Tổng thống Rouhani cho biết ông sẽ tuân theo lời hướng dẫn của Lãnh tụ tối cao.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Lãnh tụ tối cao Khamenei đã gặp gỡ các sinh viên. Tại đó, ông nói rằng Mỹ vẫn là kẻ thù chính của Iran.

Hồi tháng 7-2015 vừa qua, tại Vienna (Áo), Iran và các nước trong nhóm P5+1 đã thống nhất thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Theo đó, các hoạt động hạt nhân của Tehran sẽ bị áp đặt các giới hạn, để đổi lại việc gỡ bỏ các lệnh cấm vận, hạn chế về kinh tế và tài chính chống lại Iran.