Iran ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Iran ngày 11-10 đã ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay với 251 ca do dịch bệnh Covid-19.
Người dân Iran đeo khẩu trang khi đi ra đường để phòng tránh Covid-19

Người dân Iran đeo khẩu trang khi đi ra đường để phòng tránh Covid-19

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết, số ca tử vong do Covid-19 trong ngày 11-10 tại Iran là 251 người, đưa tổng số người thiệt mạng lên con số 28.544, khiến nước này trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 trong khu vực.

Ngoài ra, đã có 3.822 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 500.075 người, trong đó có 4.509 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, hãng tin Tasnim của Iran cho biết, ông Ali Akbar Salehi, Phó Tổng thống kiêm Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, là quan chức cấp cao mới nhất của nước này bị nhiễm Covid-19. Ông Salehi hiện đang được cách ly và nghỉ ngơi tại nhà.

Một Phó tổng thống khác, ông Mohammad Bagher Nobakht, phụ trách kế hoạch kinh tế Iran, đang được theo dõi y tế sau khi ông nhiễm Covid-19 trong tuần qua.

Tasnim cho biết, cả hai Phó tổng thống Salehi và Nobakht đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, theo Reuters, Iran đã có 2 Phó tổng thống khác nhiễm bệnh và ít nhất 2 quan chức cấp cao đã tử vong vì Covid-19.