Iran chưa sẵn sàng thay thế Nga cung cấp khí đốt cho EU

ANTĐ -  Nếu lệnh trừng phạt được xoá bỏ, Iran vẫn chưa sẵn sàng thay thế Nga làm nhà cung cấp khí đốt đặc biệt quan trọng cho EU vì công nghệ sản xuất vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của châu Âu, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết.

“Như mọi người đã biết, Iran có trữ lượng khí đốt rất lớn, tuy nhiên, chúng tôi lại kém trong lĩnh vực công nghệ và chưa thể sản xuất ra được nguồn cung khí đốt đủ để thay Nga cung cấp cho châu Âu. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ tạm nghĩ tới thị trường nội địa”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trên kênh tin tức Rossiya 1.

Ông Rouhani nói thêm rằng, Iran thậm chí còn luôn phải đối mặt với những vấn đề khí đốt trong mùa đông.

“Chúng tôi có rất nhiều khách hàng xung quanh mình, các nước láng giềng có nhiều nhu cầu, nhưng Iran không thể đáp ứng nổi. Mọi người đều nghĩ rằng nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu thì Iran có thể thay thế, tuy nhiên tình hình thực tế thì không phải vậy”, ông Rouhani cho biết.

Iran chưa sẵn sàng thay thế Nga cung cấp khí đốt cho EU ảnh 1
Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Theo Tổng thống Iran, hiện tại nước này còn đang muốn hợp tác với Nga, thay vì cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.

“Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực trong những năm gần đây nhằm xuất khẩu khí đốt ra những nước mình có thể hợp tác. Canh tranh không nên trở thành một vấn đề. Nó nên lành mạnh và không nên chỉ mang lợi cho người mua trong, khi lại làm thiệt hại cho nhà xuất khẩu”, ông Rouhani nói thêm.

Iran hiện có trữ lượng khí đốt được phát hiện nhiều thứ 2 sau Nga, khoảng 29,6 nghìn tỉ tấn và chiếm 15.8% trữ lượng của toàn thế giới, theo thông tin từ Bộ Năng lượng Iran.

Iran chưa sẵn sàng thay thế Nga cung cấp khí đốt cho EU ảnh 2
Trữ lượng khí đốt của Iran đứng thứ 2 thế giới sau Nga

Vào tháng 9, Reuters đã đưa tin rằng EU đang lặng lẽ lên kế hoạch nhập khẩu khí đốt từ Iran nhưng có 2 rào cản lớn nhất hiện nay là Tehran vẫn đang nằm trong lệnh trừng phạt và thiếu đường dẫn khí đốt.

Hiện tại Nga vẫn đang là nhà xuất khẩu khí đốt chính tới châu Âu, chiếm khoảng 1/3 nhu cầu với giá trị khoảng 80 tỉ USD mỗi năm.

Iran đang có dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Persian dài 3.300 km, nhằm vận chuyển khí đốt từ vịnh Persian đến các công ty và thị trường châu Âu. Đường dẫn này sẽ bao gồm 2 phần, đường của Iran và đường của châu Âu sẽ đi qua Thổ Nhĩ Kì, Hi Lạp và Ý.

Cộng đồng quốc tế và Iran hiện đang bàn bạc về một thoả thuận vĩnh viễn nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran trước hạn chót là ngày 24/11.