Iran cần 30.000 máy ly tâm mới để đáp ứng năng lực hạt nhân

ANTĐ - Ngày 13-4, Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết, nước ông sẽ cần tới 30.000 máy ly tâm thế hệ mới và xây dựng thêm 4 nhà máy năng lượng hạt nhân nữa để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước hiện nay.

Tuyên bố của ông Salehi được đưa ra chỉ vài ngày, sau khi vòng đàn phán quốc tế mới nhất được tổ chức tại Vienna, nhằm thực hiện thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Khả năng và số lượng máy ly tâm theo đề xuất của Tehran đã trở thành mối quan ngại chính đối với các nước có sự nghi ngờ mục tiêu cuối cùng của quốc gia Hồi giáo này là chế tạo bom hạt nhân.

Ông cho rằng, Iran muốn sản xuất 20.000 megawatt điện từ năng lượng hạt nhân, và do vậy cần phải xây dựng 20 lò phản ứng hạt nhân.

Iran hiện đang sở hữu gần 19.000 máy ly tâm, trong đó có 10.000 máy thế hệ đầu tiên đang được sử dụng để làm giàu uranium.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Salehi cho biết: "Nếu chúng tôi muốn sử dụng cơ sở làm giàu Natanz để sản xuất nhiên liệu hàng năm phục vụ nhà máy điện hạt nhân Bushehr, chúng tôi cần chế tạo 30.000 máy ly tâm mới."

Trong khi đó, Báo Bưu điện Jerusalem của Israel dẫn lời ông Salehi cho rằng, Iran có quyền làm giàu uranium tới cấp độ sản xuất vũ khí là 90%.

“Chúng tôi cho rằng chúng tôi có bất kỳ quyền nào mà một thành viên của NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân) và IAEA có, có nghĩa là việc làm giàu uranium từ 1% đến 90% là quyền của chúng tôi,” ông nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng Iran đã đồng ý giới hạn các hoạt động làm giàu ở mức 5%, theo các điều khoản của một thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 hồi tháng 11 năm ngoái.

Bất chấp bất đồng giữa các nước phương Tây và Iran, nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Đức, Nga và Trung Quốc đang chuẩn bị soạn thảo một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.