Iran bị tố tấn công máy bay không người lái của Mỹ ở vùng Vịnh

ANTĐ - Hai chiến đấu cơ Iran đã tấn công máy bay không người lái Predator của Mỹ ở vùng Vịnh hồi tuần trước nhưng bắn trượt, Lầu Năm Góc ngày 8-11 cho biết, đồng thời cảnh báo Mỹ sẵn sàng bảo vệ lực lượng của mình trong khu vực.

Máy bay không người lái Predator của Mỹ

Vụ tấn công xảy ra hôm 1-11 vừa qua, chưa đầy 1 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc, George Little cho biết, các máy bay tiêm kích SU-25 Frogfoot của Iran đã chặn chiếc Predator của Mỹ và định bắn hạ nó nhưng không thành.

Theo ông George Little, chiếc Predator đang thực hiện hoạt động “tuần thám thường lệ” và “chưa bao giờ ở trong không phận Iran” nhưng đã bị các máy bay SU-25 Frogfoot tấn công trên vùng biển quốc tế, tại khu vực cách bờ biển Iran khoảng 16 hải lý. Do bắn trượt, chiếc Predator sau đó đã trở lại căn cứ quân sự bí mật ở khu vực. Ông Little khẳng định, Washington không có ý định ngừng các chuyến bay như vậy trên vùng biển quốc tế ở Vịnh Persian, và nước này sẵn sàng bảo vệ các lực lượng của mình.

Vụ đối đầu trên đe dọa làm chệch hướng các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Hiện Mỹ đã triển khai 2 nhóm tàu sân bay tấn công và nhiều tàu quét mìn ở vùng Vịnh cùng với một phi đội các chiến đấu cơ F-22 tới Các tiểu vương quốc A rập thống nhất.