Iran bất ngờ rút máy bay, “buông” đảo tranh chấp với UAE

ANTĐ - Ngày 8-12, Defencenews dẫn lời một quan chức cao cấp quân đội Mỹ cho biết, Iran đã rút một phi đội máy bay chiến đấu khỏi hòn đảo chiến lược Abu Musa đang tranh chấp với các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất tại vùng Vịnh.

Vị quan chức này chỉ miêu tả việc tái triển khai 10 chiếc máy bay yểm trợ cận chiến trên không và tấn công mặt đất SU-25 Frogfoot là "mới diễn ra trong thời gian gần đây", nhưng không cho biết việc này có liên quan đến thỏa thuận hạt nhân tạm thời vừa được ký tại Geneva hôm 24-11 hay không.

Theo Viện Nghiên cứu chính sách Cận Đông Washington của Mỹ, máy bay cường kích SU-25 là lực lượng nòng cốt của Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCAF), lực lượng kiểm soát các hoạt động quân sự tại các hòn đảo tranh chấp này.

Iran đã tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo Abu Musa nằm ở vị trí chiến lược án ngữ vùng Vịnh, cùng với các đảo Greater và Lesser Tunbs từ tháng 11-1971, chỉ vài giờ trước khi thành lập nhà nước các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Máy bay cường kích SU-25 Frogfoot

"Các hòn đảo này tạo cho quân đội Iran một vị trí chiến lược, vì chúng nằm gần các căn cứ của họ ở Bandar Abbas," quan chức quân sự Mỹ cho biết.

Các đảo Greater và Lesser Tunbs, thuộc Tiểu vương quốc Ras Al Khaimah, nằm gần bờ biển Iran, trong khi đảo Abu Musa do cả Iran và Tiểu vương quốc Sharjah quản lý.

Trong một cuộc họp báo ở Kuwait hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng Iran sẵn sàng thảo luận tranh chấp của họ với các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất về Abu Musa.