Iran bắt giữ nghi phạm ám sát nhà khoa học hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Nhà chức trách Iran vừa bắt giữ một số đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, một cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết.

Hiện trường vụ ám sát

Hiện trường vụ ám sát

“Những nghi phạm trong vụ ám sát này, một số kẻ đã được xác định và bị bắt giữ bởi các cơ quan an ninh, sẽ không thoát khỏi công lý”, cố vấn Hossein Amir-Abdollahian ngày 8-12 nói trên kênh truyền hình Al Alam TV.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi, cho hay, một khẩu súng máy điều khiển bằng vệ tinh và trang bị trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng trong vụ ám sát nhà khoa học Fakhrizadeh ở ngoại ô Thủ đô Tehran vào cuối tháng trước.

Theo đó, ông Fakhrizadeh đang ngồi trên xe ô tô di chuyển trên đường cao tốc ở ngoại ô Tehran với 11 vệ sĩ vào ngày 27-11 thì 1 khẩu súng máy chĩa vào nhà khoa học này rồi xả 13 phát đạn.

Vài ngày sau vụ tấn công, chính quyền Iran đổ lỗi cho Israel và nhóm đối lập Mujahedeen Nhân dân Iran (MEK) đứng sau vụ ám sát. Đài Press TV của nhà nước Iran cũng cho biết, vũ khí “sản xuất tại Israel” đã được tìm thấy tại hiện trường.

Sau khi xác định và bắt giữ một số nghi phạm, Iran vẫn cáo buộc Israel có liên quan. “Liệu những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Israel) có thể làm điều này đơn độc mà không cần hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ hay nước khác? Chúng chắc chắn không thể làm được điều đó”, Amir-Abdollahian nhận định.

Mặc dù Israel không phủ nhận hay xác nhận tiến hành vụ ám sát ông Fakhrizadeh, nhưng 1 quan chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nói với truyền thông Mỹ rằng Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, đứng sau hoạt động này. Trong khi đó, Mỹ đã phủ nhận liên quan đến vụ việc.

Iran đã thề sẽ trả thù cho cái chết của nhà khoa học Fakhrizadeh, nhưng Tổng thống Hassan Rouhani nhấn mạnh rằng Iran sẽ tìm cách trả thù vào “thời điểm thích hợp” và sẽ không vội vàng rơi vào “bẫy”.