iPhone sẽ được sản xuất tại Ấn Độ?

ANTĐ -  Có thể thấy hầu hết các các nhà máy sản xuất sản phẩm Apple của Foxconn đều đặt tại Trung Quốc (Trung Quốc được coi là vùng đất “địa linh” với lợi thế rất gần nguồn cầu). Nhưng, theo thông tin mới nhất từ Reuters, Ấn Độ có thể sẽ sớm trở thành xưởng sản xuất mới của Foxconn, điều này sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc của họ vào những nhà máy tại Trung Quốc. 

Chi phí sản xuất thấp có thể nói vẫn luôn là một trọng yếu chiến lược mà nhà sản xuất nào cũng muốn tìm kiếm. Đối với Foxconn, Ấn Độ chính “lời giải” giúp hãng này có thể cạnh tranh được với những đối thủ khác trên thương trường trong thời gian tới. Vì thế, Foxconn đã bắt đầu hành động để biến “ý tưởng” thành sự thật. Mới đây một số quan chức Foxconn được phản ánh đã có chuyến đi làm việc với nhiều giới chức Chính phủ Ấn Độ và thị sát địa điểm xây dựng nhà máy.

Foxconn đang nhắm tới việc sẽ phát triển từ 10-12 cơ sở sản xuất tại Ấn Độ, gồm các nhà máy và trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, Foxconn hiện từ chối bình luận thêm về kế hoạch chi tiết với lý do thông tin nhạy cảm.


Một xưởng sản xuất của Foxconn

 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bang miền tây Maharashtra của Ấn Độ, ông Subhash Desai cũng đã xác nhận rằng Foxconn vẫn chưa chính thức đưa ra một cam kết chắc chắn nào đối với Chính phủ Ấn Độ về kế hoạch xây nhà máy. Tuy nhiên, nhóm quan chức Foxconn sang Ấn Độ thị sát dường như cũng đã tỏ rõ mối quan tâm sâu sắc tới việc xây dựng nhà máy sản xuất các thiết bị Apple.

Foxconn hiện đang là nhà sản xuất đặt hàng các thiết bị điện tử lớn nhất thế giới với nhiều đơn hàng gia công, lắp ráp các sản phẩm cho Apple như iPhone, iPad cũng như cho các đối tác khác như Xiaomi, Acer hay Sony. Hai đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường của Foxconn hiện nay là TSMC và Quanta Computer.