Inter tiếp tục chiến lược “hút máu” Premier League

ANTĐ - Sau khi chắc chắn có được sự phục vụ của trung vệ đang khoác áo M.U là Nemanja Vidic vào cuối mùa giải, Inter tiếp tục chiến lược “hút máu” Premier League bằng việc hỏi mua Fernando Torres của Chelsea với mức giá 20 triệu bảng.

Hợp đồng 3 năm với mức lương 150.000 bảng/tuần cùng mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng từ khi chia tay Liverpool để chuyển sang khoác áo Chelsea của Torres chỉ còn 12 tháng nữa sẽ đáo hạn.

 

Tất nhiên với phong độ tồi tệ trong thời gian qua, tiền đạo người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ bị HLV Jose Mourinho bán đứt ngay trong mùa hè này để gỡ gạc chút “vốn liếng” trong thương vụ thất bại hoàn toàn này của người tiền nhiệm ở Chelsea.

 

Không những vậy, việc Torres ra đi sẽ tạo điều kiện để Mourinho đưa một trong hai mục tiêu hàng đầu là Diego Costa hay Radamel Falcao về sân Stamford Bridge mà vẫn đảm bảo điều lệ cân bằng tài chính của UEFA.

Torres đang là mục tiêu tiếp theo của Inter ở Premier League

Chính vì vậy, lời đề nghị lên tới 20 triệu bảng từ Chủ tịch kiêm tỷ phú người Indonesia, Erick Thohir, cho một tiền đạo đang “thất sủng” ở CLB cũng như sa sút phong độ như Torres rõ ràng đang thuyết phục Ban lãnh đạo Chelsea.

Tiền đạo sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 20/3 tới mới chỉ có 6 bàn thắng trên tất cả các đấu trường cho Chelsea mùa này. Rõ ràng đây là một con số đáng thất vọng cũng như khiến Torres phải suy nghĩ về việc thay đổi môi trường bóng đá.

Inter Milan đang trong quá trình cải tổ mạnh mẽ từ thượng tầng. Sau màn chuyển giao quyền lực giữa Cựu chủ tịch Massimo Moratti và người đương nhiệm Erick Thohir, HLV Walter Mazzarri đã đến Giuseppe Meazza để đưa Inter trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Mùa giải năm nay, đội bóng áo xanh-đen thành Milan chơi không thật sự ổn định. Hiện thầy trò HLV Walter Mazzarri xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, với 28 điểm kém hơn so với đội dẫn đầu Juventus cùng khoảng cách 11 điểm với nhóm giành vé tham dự Champions League.