Inter thắng tưng bừng, AC Milan thất trận

ANTĐ - Dù chỉ phải gặp đội mới lên hạng là Sampdoria nhưng Milan vẫn thể hiện một bộ mặt rất đáng thất vọng và thất bại 0-1. Trong khi đó Inter giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Pescara.

Trận ra mắt của tân binh Pazzini với AC Milan là một thất bại bẽ bàng (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng nay (27-8), các trận đấu còn lại của vòng 1 giải vô địch quốc gia Italia – Serie A đã diễn ra. Có tới 4 đội khách trên tổng số 8 cặp đấu đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới ở vòng đấu mà các đội chủ nhà gần như hoàn toàn lép vế, trong đó có AC Milan.
Ưu thế sân nhà đã không thể giúp AC Milan giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng mới trở lại Serie A là Sampdoria. Các học trò của HLV Max Allegri đã trình diễn một lối chơi bế tắc trong tấn công và thiếu tập trung ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Sampdoria thi đấu đầy quyết tâm trong trận đấu đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất Italia, đặc biệt là sau khi đội khách có bàn mở tỷ số do công của Costa ở phút 59. Hàng phòng ngự thi đấu lăn xả cùng một chút may mắn đã giúp thầy trò HLV Ciro Ferrara có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới ngay trên sân của đội bóng được đánh giá cao hơn là AC Milan.

Casano chia vui cùng Sneijder

Ở trận đấu khác, đội bóng cùng thành phố với Milan là Inter có chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân của một tân binh mới thăng hạng khác là Pescara. Các bàn thắng của Inter Milan được ghi do công của Sneijder, Milito và Coutinho.

Phút 17, từ một pha đi bóng bên cánh phải, đội trưởng Zanetti đã có đường chuyền vô cùng thuận lợi và chính xác xé toạt hàng phòng thủ của Pescara, giúp cho Sneijder chỉ còn một công việc khá đơn giản là đệm chân đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho Inter.

2 phút sau, lần này là một pha lên bóng bên cánh trái, tân binh Cassano phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thành Perin. Nhưng thay vì tự mình dứt điểm, tiền đạo người Italia đã chơi rất đồng đội khi nhả bóng lại cho Milito dứt điểm trong thế không ai kèm và 2-0 cho Inter.

Phút 80 lưới của đội chủ nhà tiếp tục phải rung lên lần thứ ba sau pha phản công rất nhanh của Inter. Lần này người lập công cho đội khách là Coutinho, cầu thủ chỉ vừa mới được tung vào sân cách đó không lâu.

3-0 cũng là tỷ số của trận đấu giữa Palermo và Napoli với phần thắng nghiêng về đội khách Napoli. Với kết quả này, Inter Milan đang cùng Napoli dẫn đầu BXH khi họ có được trận thắng đậm nhất tại vòng mở màn Serie A.

Một ứng viên khác trong cuộc đua đến Scudetto mùa giải năm nay là Lazio cũng có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của đối thủ có lối chơi rất khó chịu là Atalanta. Trong khi đó, AS Roma phải nhờ tới bàn thắng đẹp mắt của Osvaldo và pha lập công ở phút cuối cùng của Lopez mới có thể quân bình tỷ số 2-2 trước Catania trên sân nhà Olimpico.

Chỉ có 2 đội chủ nhà giành trọn 3 điểm ở vòng đấu đầu tiên của Serie A là Chievo và Genoa khi giành chiến thắng cùng với tỷ số 2-0 lần lượt trước Bologna và Cagliari. Ở trận đấu còn lại, dù có lợi thế sân nhà nhưng Siena đã để Torino cầm hòa không bàn thắng.