- Trung Quốc loại sản phẩm công nghệ Mỹ khỏi danh mục mua sắm
- Asus tham vọng lọt top 10 nhà sản xuất điện thoại hàng đầu thế giới
Được biết Intel đã bán các loại chip cho Trung Quốc trong nhiều năm qua, nhưng Bộ Thương mại Mỹ cho biết tập đoàn Intel sẽ cần phải xin phép và được cấp giấy phép xuất khẩu thì mới có thể tiếp tục vận chuyển chip.
Trong khi Thiên Hà-1A và Thiên Hà-2 của Trung Quốc là hai trong những siêu máy tính nhanh nhất thế giới gần như hoàn toàn chạy dựa vào bộ vi xử lý Xeon được thực hiện bởi Intel. Những siêu máy tính này có thể thực hiện một nghìn triệu triệu phép tính toán học mỗi giây và nhờ khả năng xử lý rất cao này, chúng thường được sử dụng để dự đoán các kịch bản cũng như tạo ra các mô hình chính xác của môi trường phức tạp, chẳng hạn như mô phỏng thời tiết hoặc các vụ nổ hạt nhân.
Tuy nhiên sau khi chính phủ Mỹ cho rằng 4 trung tâm siêu máy tính Trung Quốc, trong đó có 1 trung tâm tại Đại học Công nghệ quốc phòng quốc gia ở thành phố Changsa, đã “hoạt động trái với các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ” thì từ giờ Intel và Nvidia không được bán các chip cho những cơ quan ở Trung Quốc điều hành các cỗ máy khổng lồ này. Đại diện của Intel đã xác nhận rằng: “Intel đã tuân thủ các thông báo và xin cấp giấy phép nhưng lại bị từ chối. Chúng tôi đã làm đúng theo luật Mỹ”.