[Infographic] Việt Nam có nên mua xe bọc thép Dozor-B thay thế xe UAZ-469 U-oát?

ANTD.VN - Nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine kế thừa những tinh hoa từ Liên Xô, nhờ đó, một số sản phẩm của họ còn được đánh giá còn tốt hơn cả Nga. Trong số các sản phẩm quốc phòng của Ukraine thì các xe bọc thép luôn được đánh giá cao hơn và Dozor-B là một trong số đó.

Dozor-B là một trong những sản phẩm mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine, được ra mắt công chúng năm 2007.

Dozor-B là một chiếc xe bọc thép chở quân hạng nhẹ được Ukraine phát triển nội địa để phục vụ cho lực lượng đặc nhiệm hay đội phản ứng nhanh của cảnh sát làm nhiều nhiệm vụ khác nhau như: xe chỉ huy, tình báo, cứu thương. Nó có thể chở được nhiều loại thiết bị quân sự và vận hành trên nhiều địa hình khác nhau bao gồm cả đường đồi núi khó khăn.

Dozor-B có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ súng máy hạng nặng, súng phóng lựu phóng loạt, tên lửa chống tăng, và mới nhất là việc tích hợp cả loại pháo hai nòng tốc độ cao GSh-23 dùng cho máy bay chiến đấu lên loại xe bọc thép này. 

Xe cũng có khả năng chở tới 8 binh sĩ, bọc giáp đủ để chống lại các cuộc tấn công bằng súng trường cầm tay. Xe Dozor-B có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của những chiếc xe taxi chiến trường huyền thoại UAZ-469 Việt Nam thường gọi bằng U-oát.

Những chiếc xe U-oát huyền thoại đã từng giữ vai trò không nhỏ trong suốt chiều dài phục vụ, tuy nhiên, theo thời gian, chúng đã dần xuống cấp và cần được thay thế trong tương lai gần. Và nếu UAZ-469 được cho nghỉ hưu, Dozor-B sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá trong vai trò thay thế UAZ-469 để lại.