[Infographic] T-64E - Ứng cử viên thay thế xe tăng T54 Việt Nam

ANTĐ - Xe tăng T-64 từng được coi là quốc bảo dưới thời Liên Xô và không được phép xuất khẩu ra bên ngoài. Thời điểm T-64 xuất hiện nó được đánh giá là cuộc cách mạng trong việc chế tạo xe tăng, với việc trang bị giáp mạnh hơn chống lại các loại đạn chống tăng lúc bấy giờ, việc trang bị thiết bị nạp đạn tự động giúp giảm kíp lái xuống còn 3 người.

Sau khi Liên Xô tan rã, T-64 được chia cho các nước thành viên, Ukraine là nước hưởng khá nhiều tăng T-64.

Ngày nay các dự án nâng cấp T-64 giúp chúng mạnh mẽ và có chỗ đứng trong chiến tranh hiện đại, trong số những biến thể nâng cấp từ dòng tăng quốc bảo T-64 huyền thoại phải kể đến gói nâng cấp của nhà máy sửa chữa xe tăng nổi tiếng Malyshev để nâng cấp những chiếc tăng T-64 lên chuẩn T-64E.

Xe tăng T-64E trang bị hỏa lực mạnh mẽ, tăng cường giáp bảo vệ, bên cạnh đó việc trang bị pháo phòng không cỡ nòng 23mm cho mật độ dầy của hỏa lực, đủ sức tiêu diệt các mục tiêu bay tầm gần, thậm chí là xe bọc thép hạng nhẹ.

Vũ khí phụ thứ hai là súng máy PKMT với các cảm biến hoàn toàn tự động, giúp chúng tiêu diệt hiệu quả hơn các mục tiêu nhỏ.

Với đơn giá chỉ hơn một triệu USD, đây được coi là một trong những giải pháp tăng cường hiệu quả lục quân, ứng cử viên thay thế xe tăng T54 Việt Nam, trong khi vẫn câng bằng chi phí kinh tế và hiệu quả chiến đấu.

Cùng xem thông số của loại xe tăng này qua infographic dưới đây.