[Infographic] Sức mạnh chiến hạm tàng hình Sigma Hà Lan đang giới thiệu cho Việt Nam

ANTD.VN - Hải quân Nhân dân Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa để trở thành một lưc lượng mạnh mẽ nhằm bảo vệ an toàn chủ quyền biển đảo đất nước. Đứng trước cơ hội này, nhiều nước đã mời chào Việt Nam mua các chiến hạm hiện đai, trong số này có Hà Lan với tàu hộ vệ tàng hình Sigma 9814.

Tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan) đã liên tục mời chào chiến hạm Sigma tàng hình với nhiều tính năng độc đáo. Phiên bản được mời chào có tên Sigma 9814, thông số cơ bản của phiên bản này bao gồm chiều dài là 99,91m; rộng 14,02m; mớn nước 3,75m; lượng giãn nước 2150 tấn và với sự tự động hóa cao nên con số thủy thủ chỉ cần 103 người.

Vũ khí trang bị hầu hết sẽ do hãng Thales (Pháp) cung cấp gồm radar cảnh giới, hệ thống chỉ huy dẫn bắn, kèm tên lửa diệt hạm phiên bản mới nhất MM40 Exocet Block 3 tầm bắn 180km. Hệ thống phòng không sẽ bao gồm hệ thống phóng tên lửa Mica-M tầm bắn 20km. Pháo hạm cỡ nòng 76mm cho hỏa lực mạnh mẽ và tính chính xác rất cao. Tàu cũng được trang bị các pháo bắn nhanh cỡ nòng 30mm. Về chống ngầm sẽ là sát thủ cực kỳ hiện đại hiện nay - ngư lôi MU90.

Hệ thống điện tử thuộc loại tối tân với radar Smart-S có thể quét 500 mục tiêu ở phạm vi lên tới 200km, hệ thống chỉ huy trung tâm Tacticos với các màn hình tinh thể lỏng biểu hiện thông số của con tàu và các mục tiêu.

Hệ thống Tacticos có thể đồng bộ tín hiệu, chỉ huy hỏa lực toàn tàu, từ radar cảnh giới nhìn vòng Smart-S Mk2 cho tới các hệ thống tên lửa diệt hạm, phòng không, ngư lôi, các loại pháo cũng như mồi bẫy và gây nhiễu điện tử.

Tàu trang bị hệ thống động cơ tiên tiến cho khả năng khởi hành lên tới 4.500 hải lý ở tốc độ 30km/h, khi cần thiết vận tốc con tàu có thể đạt tối đa 52km/h. Dự trữ hành trình lên tới 45 ngày. Đây là chiến hạm cực kỳ hiện đại, nếu được trang bị nó sẽ là một trong những chiến hạm mạnh nhất của Việt Nam và khu vực.