[Infographic] Obyekt 279 - Siêu tăng chống chọi với vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Obyekt 279 là một xe tăng thử nghiệm của Liên Xô sản xuất vào cuối năm 1959. Đây là loại xe tăng hạng nặng được chế tạo với mục đích chiến đấu trong các điều kiện địa hình khó khăn mà các loại tăng thông thường không thể di chuyển được...

Những chiếc tăng được thiết kế như thế này sẽ đảm nhận vai trò xuyên thủng các lớp vỏ cứng trong phòng tuyến của quân địch và có thể sống sót ngay cả sau khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Đây cũng là một trong hai loại tăng trên thế giới trang bị tới 4 giải xích, loại tăng cũng trang bị tới 4 dải xích là tăng hạng nặng T28 (T95) của Mỹ.

Căng thẳng sau chiến tranh thế giới thứ hai khiến Liên Xô lo ngại một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc đối phó với một cuộc chiến tranh hạt nhân luôn đặt ra các yêu cầu bắt buộc phải chế tạo các vũ khí có khả năng tồn tại trong các cuộc chiến khốc liệt này.

Xe tăng trong dự án Obyekt 279 có thiết kế khá đặc biệt với phần thân hình elip giúp nó chống lại sóng xung kích từ một vụ nổ hạt nhân và nền tảng khung gầm được trang bị tới 4 hệ thống bánh xích giúp chúng di chuyển tốt hơn trong các địa hình phức tạp.

Toàn bộ phần thân của Obyekt 279 được bọc giáp dày tới 269mm, hai bên hông dày 182mm, và phần tháp pháo dày tới 319mm. Động cơ Diesel 2DG-8m với công suất 1.000 mã lực, đây là động cơ tăng mạnh nhất thời đó của Liên Xô, động cơ này giúp "con quái vật" nặng 60 tấn này đi chuyển với vận tốc tối đa lên tới 55km/h.

Hỏa lực cũng được coi là khủng khiếp khi nó trang bị pháo cỡ nòng lên tới 130mm, trong khi đa phần xe tăng lúc đó chỉ có cỡ nòng khoảng trên dưới 100mm. Nó cũng được vũ trang thêm súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5mm, cùng thiết bị điều khiển hỏa lực, thiết bị trinh sát chiến trường có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Cùng xem xe tăng độc nhất vô nhị này qua infographic dưới đây.

[Infographic] Obyekt 279 - Siêu tăng chống chọi với vũ khí hạt nhân ảnh 1