[Infographic] IT-1 (Object 150) - Sát thủ diệt tăng chết yểu của Liên Xô

ANTĐ - Dự án đầy tham vọng của Liên Xô khi chế tạo sát thủ diệt tăng trên cơ sở khung gầm của xe tăng T-62 và kết hợp với tên lửa 3M7 Drakon. Đây được coi là tên lửa sát thủ diệt tăng đầy uy lực thời đó.

Nguyên mẫu đầu tiên được thử nghiệm vào tháng 4-1964 và tới cuối năm đã có hàng trăm chiếc được sản xuất, tuy hoạt động thực tế đã bộc lộ những khuyết điểm như tầm bắn của tên lửa ngắn, cơ số đạn mang theo hạn chế, cơ chế dẫn hướng với thiết bị cồng kềnh; nhưng những chiếc IT-1 này vẫn được Liên Xô sản xuất hạn chế cho tới năm 1970.

Cuối cùng với sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí mới và uy lực hơn, những chiếc IT-1 đã được biến đổi thành những xe cứu kéo phục vụ trong lực lượng công binh. Tuy không thực sự thành công, nhưng những chiếc IT-1 vẫn là thế hệ đầu tiên làm tiền đề của các sát thủ diệt tăng tự hành sau này.

Cùng xem thông số của IT-1 qua inforgraphic dưới đây.

[Infographic] IT-1 (Object 150) - Sát thủ diệt tăng chết yểu của Liên Xô ảnh 1