[Infographic] Hai "chiến binh" Super Etendard và Sea Harriers "vĩnh biệt" bầu trời

ANTĐ - Không quân thế giới vừa phải "nói lời chia tay" với hai dòng chiến đấu cơ là chủ lực của hải quân hai cường quốc Pháp và Ấn Độ. Đó chính là chiến đấu cơ nổi tiếng của Pháp Super Etendard và tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng Sea Harriers trong biên chế của hải quân Ấn Độ.

Sau 38 năm hoạt động, dòng Super Etendard - "người hùng" của Hải quân Pháp đã chính thức vĩnh biệt bầu trời. Những chiến đấu cơ thuộc phi đội Flottille 17F sẽ được thay thế bởi dòng tiêm kích đa năng hiện đại hơn là Rafale M.

Super Etendard được thiết kế để có thể thực hiện nhiệm vụ trên không, trên biển, trên đất liền nay cả tấn công hạt nhân chiến thuật. Chúng có thể sử dụng hầu hết kho vũ khí được trang bị cho các chiến đấu cơ của Pháp.

Cùng thời điểm này, những chiếc Sea Harriers cũng nói lời chia tay với Hải quân Ấn Độ sau hơn 30 năm phụ vụ.

6 chiếc Sea Harriers FRS Mk51 cuối cùng (trong số 30 chiếc Sea Harriers, với nhiều biến thể khác nhau, hoạt động chủ yếu trên tàu sân bay INS Viraat) đang phục vụ trên tàu sân bay INS Viraat, đã cất cánh lần cuối cùng trước khi bị đưa vào niêm cất sau 33 năm rong ruổi trên bầu trời Ấn Độ.

Được coi là máy bay đỉnh cao thời nó xuất hiện, nhưng nó cũng nổi tiếng là máy bay thiếu an toàn nhất và Ấn Độ đã mất 50% (15/30) số máy bay này trong các vụ tai nạn. Tuy nhiên, nếu bảo dưỡng tốt thì nó vẫn là máy bay đáng sợ bởi có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, điều này đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh khi mà hệ thống sân bay luôn bị phá hủy đầu tiên.

Cùng xem thông số của hai "dũng sĩ" bầu trời này qua infographic dưới đây:

[Infographic] Hai "chiến binh" Super Etendard và Sea Harriers "vĩnh biệt" bầu trời ảnh 1