[Infographic] Ajeya MK2 - Uy lực của tăng Ấn Độ đang áp sát biên giới Trung Quốc

ANTD.VN -Với việc triển khai thêm một trung đoàn tăng tới vùng giáp ranh Trung Quốc, tại đây đánh dấu sự hiện diện của một lữ đoàn khoảng 300 chiếc tăng, trong đó chủ đạo là loại Ajeya MK2 có sức chiến đấu mạnh mẽ vượt xa phiên bản gốc T-72M1.

NDTV dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội Ấn Độ đã điều động gần 100 xe tăng tới vùng thung lũng phía đông tỉnh Ladakh, sát với Trung Quốc. Đợt chuyển quân này là đợt thứ ba sau hai lần trước vào năm 2014 và 2015. Dự kiến số xe tăng có thể được tăng cường thêm tới biên giới hai nước. Sự việc này cho thấy phía Ấn Độ sẵn sàng đáp trả nếu Trung Quốc gây hấn tại biến giới.

Ajeya là phiên bản T-72M1 được Ấn Độ mua bản quyền từ Nga và sản xuất tại nước này. Ajeya MK2 là phiên bản mới nhất được cải tiến sâu rộng với việc trang bị động cơ mới có sức cơ động cao hơn, hệ thống điện tử tân tiến giúp chúng có thể đương đầu  với các đối thủ trong cuộc chiến hiện đại.

Cụ thể gói nâng cấp bào gồm bộ hệ thống điều khiển bắn, thiết bị hồng ngoại SKO-1K DRAWA-T của Ba Lan, hệ thống định hướng Tamam của Israel; Litef của Đức hay RDI của Nam Phi; hệ thống đèn báo nguy hiểm mới do chính Ấn Độ phát triển; radio kiểu mới chế tạo bởi Tadidran hay GES Marconi và hệ thống bảo vệ NBC cải tiến. Ajeya MK2 còn trang bị động cơ S-1000 công suất 1.000 mã lực hãng PZL-Wola của Ba Lan.

Hệ thống vũ khí vẫn giữ nguyên với khẩu pháo 125mm có khả năng bắn tên lửa qua nòng, súng máy phòng không hạng nặng cỡ nòng 12,7mm và súng máy đồng trục 7,62mm.

Cùng xem thông số chi tiết của loại tăng mạnh mẽ này qua infographic dưới đây.