[Infographic] 2S19 Msta-S - Sấm sét di động trên chiến trường

ANTĐ -Đây từng là lựu pháo tự hành tốt nhất của Nga cho đến khi 2S35 xuất hiện. Quân đội Nga sử dụng 2S19 từ năm 1989. Nó được trang bị pháo chính 152 mm, với chiều dài nòng bằng 47 lần cỡ đạn. Pháo sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn khoảng 7 viên một phút.

Pháo có tầm bắn tối đa khoảng 30 km. Đặc biệt, nó có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác đến 90% bằng đạn pháo dẫn hướng laser Krasnopol tầm bắn 20 km. Theo Military-today, quân đội Nga có khoảng 550 2S19 trong biên chế. Ngoài ra, lựu pháo này còn được xuất khẩu cho Azerbaijan, Belarus, Ethiopia, Gruzia, Ukraine và Venezuela.

Lịch sử của 2S19 bắt đầu từ chương trình pháo tự hành loại mới của Liên Xô từ những năm 1980. Công việt thiết kế được bắt đầu từ năm 1985 và mẫu xe pháo thử nhiệm đầu tiên được đặt mật danh là “Object 317” dựa trên khung bệ xe tăng chủ lực T-80, nhưng sau đó thì động cơ T-72 được sử dụng thay cho loại T-80.Sau khi vượt qua các khâu thử nghiệm, mẫu thử chính thức được định danh là 2S19 Msta-S, chữ S ở đây định danh cho phiên bản pháo tự hành 152mm, khác với Msta-B là phiên bản pháo xe kéo 152mm.

Nhìn bề ngoài thì 2S19 là một mẫu pháo tự hành có thiết kế hiện đại, khác hẳn với những dòng pháo tự hành đời trước của Liên Xô/Nga như 2S1, 2S3. Nó có khung thân thấp, tháp pháo to dạng hộp đặt lệch về sau trên hai dải bánh xích dài.

Trong tháp pháo là kíp pháo thủ lẫn hệ thống giảm giật cần cho những khẩu pháo cỡ nòng lớn loại này, ở giữa nòng pháo là bọng hút khói, có chức năng hút khói ra ngoài xe sau mỗi loạt bắn. Khi xe di chuyển, nòng pháo được cố định bởi một cái “gá”.

Hỏa lực mạnh, độ cơ động cao, cùng giá thành hợp lý khiến 2S19 được đánh giá là một trong những loại pháo tốt nhất hiện nay.

Cùng ngắm những thông số của loại pháo tự hành nổi tiếng này của Nga qua inforgraphic dưới đây.

[Infographic] 2S19 Msta-S - Sấm sét di động trên chiến trường ảnh 1