[Info] Vừa thu được từ Mỹ, thiết giáp hiện đại của Taliban đã bị T-62M bắn tan xác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Xe tăng T-62M của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đã bắn tan xác xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) MaxxPro của Taliban khi chúng tiến vào thung lũng Panjshir.

Theo ghi nhận của Avia.Pro trong ngày 2/9, nỗ lực mới của Taliban nhằm đột phá vào thung lũng Panjshir đã kết thúc bằng một thất bại. Cụ thể, các tay súng Taliban đã cố gắng sử dụng xe thiết giáp hiện đại MaxxPro và M1117 để đột phá vào thung lũng này, tuy nhiên, họ ngay lập tức đối đầu với một chiếc xe tăng T-62M của lực lượng FANR. Sau loạt đạn bắn ra từ xe tăng T-62M, đoàn xe của Taliban tháo chạy với nhiều chiếc bị bắn cháy.

Được biết MaxxPro là dòng xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) cực hiện đại do Mỹ sản xuất. Mỗi chiếc có giá lên tới hơn 1 triệu USD. Taliban đã thu được số lượng khoảng gần 100 chiếc từ quân đội Afghanistan và từ chính lực lượng Mỹ đóng tại quốc gia này đã bỏ lại khi rút đi.

Dòng xe thiết giáp kháng mìn MaxxPro do Mỹ sản xuất trong tay Taliban

Dòng xe thiết giáp kháng mìn MaxxPro do Mỹ sản xuất trong tay Taliban

Một số nguồn tin cho biết ít nhất 6 xe quân sự của các tay súng Taliban đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa sau phát bắn của T-62M, một số tay súng trong nhóm tấn công của Taliban đã bị rơi vào ổ phục kích của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan và chịu tổn thất lớn.

Xe tăng T-62M đang khai hỏa tại chiến trường Afghanistan

Xe tăng T-62M đang khai hỏa tại chiến trường Afghanistan

T-62M là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng trên cơ sở mẫu T-62, được ra mắt và đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1983. So với xe tăng T-62 nguyên bản, T-62M được nâng cấp bao gồm việc tích hợp tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường laser Sheksna (NATO gọi là AT-12 Swinger), giáp bị động BDD, động cơ V-55U và hệ thống liên lạc R-173.

Vũ khí chủ lực của T-62M vẫn là pháo nòng trơn U-5TS 115mm, tốc độ bắn trung bình 4 phát/phút. Pháo được nâng cấp hệ thống ngắm bắn và điều khiển hỏa lực Volna bao gồm: thiết bị đo xa laser KTD-2 lắp trên thân súng chính, máy tính đường đạn BV-62; hệ thống ổn định hai trục Meteor-M1, kính ngắm cho pháo thủ TShSM-41U. Quanh mặt trước tháp pháo còn được bổ sung module giáp tăng cường BDD có khả năng kháng chịu đạn nổ lõm chống tăng.