[Info] Tuần dương hạm Mỹ đột ngột phải quay đầu vì sự cố bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tuần dương hạm USS Vella Gulf gặp sự cố chảy dầu khi tháp tùng tàu sân bay USS Eisenhower, buộc phải quay về cảng để sửa chữa.

Trung úy Marycate Walsh, phát ngôn viên Hạm đội 2 hải quân Mỹ, ngày 26-2-2021 cho biết tuần dương hạm USS Vella Gulf bị rò rỉ nhiên liệu trong một khoang kỹ thuật. Sau khi đánh giá, kỹ thuật viên và chuyên gia xác định phải bỏ nhiệm vụ và đưa chiến hạm về cảng để khắc phục sự cố.

"Chiến hạm vẫn trong tình trạng an toàn và không cần hỗ trợ hoặc bổ sung nhân sự, vật liệu trong lúc quay trở lại căn cứ Norfolk", Walsh cho biết. "Còn quá sớm để biết mức độ thiệt hại và thời gian sửa chữa. Tuần dương hạm sẽ được các kỹ sư kiểm tra".

Thủy thủ đoàn của USS Vella Gulf, tuần dương hạm thuộc lớp Ticonderoga, báo cáo sự cố chảy dầu khi nó hoạt động tại vùng biển động trong lúc hộ tống tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Các chiến hạm còn lại thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower, vốn rời Virginia hôm 19/2, sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Trung úy Walsh cho biết việc bảo dưỡng tuần dương hạm USS Vella Gulf "không ảnh hưởng đến các tàu khác". Tuần dương hạm USS Monterey là chiến hạm thuộc lớp Ticonderoga thứ hai được triển khai trong nhóm tác chiến tàu sân bay Eisenhower.

"Nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn hoạt động và thực hiện sứ mệnh của mình ở Đại Tây Dương, đủ khả năng tiếp tục triển khai và thực hiện nhiệm vụ", ông Walsh cho biết.

Tuần dương hạm USS Vella Gulf quay trở lại Mỹ hồi tháng 8/2020, sau 7 tháng tháp tùng tàu sân bay Eisenhower hoạt động ở Trung Đông. Các quan chức hải quân Mỹ cho biết mỗi chiến hạm trong nhóm tác chiến tàu Eisenhower di chuyển hơn 111.000 km trong đợt triển khai, một số tàu lênh đênh trên biển trong hơn 200 ngày liên tục do không thể cập cảng vì Covid-19.

USS Vella Gulf là chiến hạm thứ ba của hải quân Mỹ phải quay về bờ khi đang được triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các quan chức hải quân Mỹ ngày 26/2 thông báo tàu đổ bộ USS San Diego và tuần dương hạm USS Philippine Sea phải về bờ do phát hiện một số thủy thủ dương tính hoặc nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, Hải quân Mỹ chỉ có một lớp tàu tuần dương duy nhất là Ticonderoga. Lớp tàu này bắt đầu được đóng từ thập niên 1980 và được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ chính là hộ tống biên đội tàu sân bay.

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ có chiều dài 173m; rộng 16,8m; lượng giãn nước đầy tải 9.800 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ turbin khí General Electric LM2500 giúp đạt tốc độ tối đa 33,2 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.300 hải lý, vỏ tàu được trang bị lớp giáp Kevlar tại một số vị trí quan trọng.

Ngoài ra đây cũng là lớp tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống Aegis với các radar mảng pha AN/SPY-1 lắp vào phần thượng tầng. Việc hệ thống Aegis cùng radar AN/SPY-1 hoàn thành thiết kế ngay khi Mỹ bắt đầu đặt ky những tàu lớp Ticonderoga đầu tiên đã giúp chuyển đổi chức năng ban đầu của tàu từ khu trục hạm (DDG) thành tuần dương hạm (CG).

Việc lắp trực tiếp radar vào thượng tầng được coi như một bước tiến vượt bậc của Hải quân Mỹ vào thời điểm đó (cần biết là khoảng vài năm trở lại đây thì Hải quân nhiều quốc gia trên thế giới mới bắt đầu áp dụng việc lắp radar mảng pha vào phần thượng tầng). Ngoài radar AN/SPY-1, tuần dương hạm lớp Ticonderoga còn được trang bị nhiều loại radar khác như radar cảnh giới đường không AN/SPS-49, radar kiểm soát hỏa lực AN/SPG-62.