[Info] Thủy phi cơ Nga đâm vào núi trong lúc cứu hỏa ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo hãng tin RT, một chiếc thủy phi cơ Be-200 của Nga trong lúc cứu hỏa đã đâm vào núi tại Thổ Nhĩ Kỳ, toàn bộ người trên máy bay gồm phi công Nga và các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, đều thiệt mạng.

Thủy phi cơ Beriev Be-200 của Nga đã bất ngờ đâm phải một ngọn núi ở khu vực Marash miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên máy bay có 5 quân nhân Nga và 3 quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả đều thiệt mạng.

Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy một đám khói đen nghi ngút đã bốc ra từ địa điểm chiếc máy bay bị rơi. Kênh truyền hình RT cho biết, máy bay gặp sự cố ngay sau khi xả nước và dường như chưa lên đủ độ cao sau khi đổ tải và thì chạm với một ngọn núi.

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin nào được công bố về nguyên nhân có thể xảy ra vụ tai nạn. Quân đội Nga đã cử một nhóm điều tra viên tới Thổ Nhĩ Kỳ để khảo sát địa điểm máy bay rơi.

Hiện trường chiếc Be-200 đâm vào sườn núi

Hiện trường chiếc Be-200 đâm vào sườn núi

Be-200 là loại thủy phi cơ đa năng lớn nhất thế giới, do Công ty máy bay Beriev của Nga thiết kế và Nhà máy hàng không Irkut sản xuất. Nó có thể thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ từ do thám hàng hải, cứu hộ và chữa cháy cho đến các chuyến bay thương mại.

Ban đầu Be-200 được thiết kế nhằm thực hiện nhiệm vụ dập những đám cháy rừng, nhưng sau này nó đã được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ khác như tìm kiếm và cứu nạn thậm chí là biến thể quân sự… nhờ lắp đặt một số chi tiết mới với chi phí thấp.

Được biết, ngay từ năm 2012, Mỹ đã có kế hoạch mua 10 chiếc thủy phi cơ Be-200 của Nga. Tại thời điểm đó, Washington tuyên bố quyết định cuối cùng về việc ký kết hợp đồng mua máy bay Be-200 sẽ được thực hiện sau khi máy bay Nga tham gia chương trình tập trận hải quân của lực lượng đặc nhiệm ở Florida vào năm 2013.

Phía Mỹ hiện cũng đang có kế hoạch dùng thủy phi cơ Be-200 cho mục đích cứu hỏa. Trong chuyến bay thử đầu tiên, các chuyên gia Mỹ muốn Nga hoàn thiện hệ thống xả nước cũng như cải thiện cấu hình loại máy bay này nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong thời điểm hiện tại.