[Info] Taliban treo lơ lửng người trên trực thăng Mỹ ngay sau khi Washington rút quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các tay súng Taliban đã treo lơ lửng một người đàn ông ngay bên dưới máy bay trực thăng UH-60A Black Hawk chiến lợi phẩm thu được. Hình ảnh gây sốc này xảy ra ngay sau khi Mỹ rút hết quân ra khỏi Afghanistan.

Ít giờ trước một đoạn video và ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy lực lượng Taliban đã vận hành được trực thăng UH-60A Black Hawk chiến lợi phẩm tại Kandahar.

Tuy nhiên những hình ảnh này chứa đựng một cảnh tượng gây sốc khi một nam giới bị treo lơ lửng ngay phía dưới chiếc trực thăng. Hiện chưa rõ đây là một vụ hành quyết hay có thể chỉ là huấn luyện "giải cứu" của các tay súng Taliban. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Mỹ vừa rút hết quân đội ra khỏi Afghanistan.

Cảnh quay được người dân thành phố Kandahar ghi lại

Trực thăng UH-60 được Taliban vận hành trang treo một thanh niên trên không trung
Trực thăng UH-60 được Taliban vận hành trang treo một thanh niên trên không trung

Chưa có thống kê chính xác về số trực thăng UH-60A Black Hawk, cũng như các loại máy bay khác mà Taliban thu được sau khi kiểm soát lãnh thổ Afghanistan. Truyền thông quốc tế ước tính lực lượng Taliban đang sở hữu khoảng 40 máy bay các loại từ lực lượng không quân Afghanistan, tuy vậy những ảnh vệ tinh cho thấy con số thực tế nhiều khả năng còn cao hơn.

Trực thăng UH-60A Black Hawk được Taliban vận hành tại sân bay Kandahar

Trực thăng UH-60A Black Hawk được Taliban vận hành tại sân bay Kandahar

Các chuyên gia đã nhận diện được ít nhất 4 chiếc trực thăng UH-60A Black Hawk trong tay Taliban, trong đó có 2 chiếc ở sân bay Kandahar. Trước khi bị Taliban đánh bại, không quân Afghanistan sở hữu 45 trực thăng UH-60A Black Hawk, trong đó 33 chiếc có khả năng vận hành, theo báo cáo của Tổng thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (SIGAR) thuộc chính phủ Mỹ.

Dự kiến nếu không sụp đổ, Mỹ sẽ chuyển giao cho quân đội Afghanistan khoảng 160 chiếc UH-60A Black Hawk với mục đích cuối cùng là thay thế toàn bộ phi đội Mi-17.

Trực thăng UH-60A Black Hawk khi còn hoạt động trong biên chế không quân Afghanistan

Trực thăng UH-60A Black Hawk khi còn hoạt động trong biên chế không quân Afghanistan

UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. UH-60A là phiên bản sản xuất loạt, được đưa vào hoạt động trong lục quân Hoa Kỳ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật.

Ước tính đã có gần 4.000 chiếc UH-60 Black Hawk thuộc nhiều phiên bản được chế tạo từ năm 1974 cho tới nay. Ngoài Mỹ còn có trên 20 quốc gia sử dụng loại trực thăng này, bao gồm cả Trung Quốc. Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.