[Info] Tác chiến yếu kém, 4 chiến xa T-62 Afghanistan lọt vào tay Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự sụp đổ theo dây chuyền tại Afghanistan đang khiến thế giới lo ngại khi mà Taliban chỉ còn cách thủ đô Kabul chừng 50km. Mới đây nhất lực lượng phiến quân còn thu được tới 4 xe tăng T-62 của quân chính phủ. 

Quân đội Afghanistan đã mất ít nhất 11 xe tăng bao gồm 7 chiếc T-54/55 và 4 T-62. Tất cả số khí tài này bị thu giữ trong tình trạng có thể tái sử dụng được, ngay lập tức phiến quân đã dùng chúng để tấn công vào các vị trí cố thủ của quân đội Afghanistan.

"Taliban đã kiểm soát 100% tỉnh Logar, không còn cuộc giao tranh nào tại đây. Hầu hết quan chức đã chạy đến Kabul", nghị sĩ Afghanistan Saeed Qaribullah Sadat hôm nay cho biết, đồng thời xác nhận thủ phủ Puli Alam rơi vào tay nhóm phiến quân.

Giới chức Afghanistan ra lệnh sơ tán sau khi Taliban kiểm soát Kandahar, thành phố lớn thứ hai của nước này. Quân chính phủ Afghanistan chỉ còn kiểm soát thủ đô Kabul và một số vùng lãnh thổ khác. Quan chức và cư dân Kandahar cho biết lực lượng chính phủ rút lui đến căn cứ quân sự ở ngoại ô phía nam thành phố.

Taliban phát động đợt tiến công đầu tiên hồi tháng 5-2021 sau khi Mỹ và đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi Afghanistan, khi Tổng thống Joe Biden quyết tâm chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại quốc gia Trung Á.

Với loạt vũ khí thu được từ quân chính phủ đã giúp Taliban nâng cao năng lực tác chiến và dồn quân chính phủ vào thế bất lợi.

Xe tăng T-62 trên chiến trường Afghanistan
Xe tăng T-62 trên chiến trường Afghanistan

T-62 do cục thiết kế OKB-520 phát triển từ loại tăng nổi tiếng T-54/55 và được chính thức đưa vào trang bị vào năm 1961. Chúng đã được sản xuất với số lượng lên tới 22.700 chiếc. Xe được bọc giáp dầy hơn T-54/55 với các thông số lần lượt là 203mm và 102mm. Ở sườn tháp pháo bọc giáp dày 153mm, sườn xe dày 79mm và gầm xe dày hơn 20mm.

Khẩu pháo nòng trơn 2A50 cỡ nòng 115mm trên xe tăng T-62 với khả năng bắn tên lửa chống tăng có điều khiển ATG, cùng bọng hút khói tránh tràn ngược về buồng lái, đây được coi là nâng cấp đáng tiền nhất so với các xe tăng thế hệ trước đó.

Động cơ mới công suất 580 mã lực cho khả năng hành tiến tối đa lên tới 50km/h. Ngoài ra chỉ với ít phút lắp đặt thiết bị thông hơi, xe tăng có khả năng lội nước sâu tới 5m. Hiện vẫn đang còn hàng ngàn chiếc T-62 đang phục vụ trong lục quân nhiều nước trên thế giới trong đó có Afghanistan.