[Info] "Quái vật ba thân" Mỹ tuần tra biển Đông

ANTD.VN - Hai chiến hạm ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ tiếp tục nhiệm vụ tuần tra nhằm đảm bảo tự do ở vùng biển Đông. 

Cả hai chiến hạm này đều thuộc hạm đội 7 Hải quân Mỹ. Truyền thông châu Á cho biết, các chiến hạm tác chiến ven bờ của Mỹ ngay từ khi vào Biển Đông đã tiến sát các đảo thuộc Hoàng Sa (Việt Nam). Theo các thông tin được phía Nhật Bản đăng tải, các tàu chiến đấu ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra như thường lệ ở vùng biển này. 

Với việc tiếp tục cho các chiến hạm tuần tra, Mỹ đã gửi thông điệp  cứng rắn tới Trung Quốc về đảm bảo tự do thông thương trên biển Đông vốn là vùng biển quốc tế hết sức quan trọng trong lưu thông hàng hóa toàn cầu này.

Chiến hạm ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ

Chiến hạm ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chỉ trích chính sách của Bắc Kinh ở Biển Đông, cáo buộc nước này gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực và nói thêm rằng Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự thường xuyên trong khu vực "để thể hiện sự coi trọng" các cam kết.