[Info] F-16 Bỉ đâm vào căn cứ không quân ở Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một chiến đấu cơ hạng nhẹ F-16 của không quân Bỉ đã đâm vào một tòa nhà tại căn cứ Không quân Leeuwarden ở Hà Lan, được biết phi công đã kịp nhấn nút phóng ghế thoát hiểm thành công.

Không quân Hà Lan cho biết sự cố xảy ra tại căn cứ Leeuwarden, miền bắc nước này, hôm 1/7 khi chiếc F-16 của Bỉ đột ngột tăng tốc trong lúc khởi động, vượt qua vật chắn bánh xe và đâm vào khu nhà ở đối diện vị trí tập kết. Lực lượng cứu hỏa sân bay đã nhanh chóng có mặt để phun nước đề phòng cháy nổ.

Phi công phóng ghế thoát hiểm và tiếp đất, nhưng dường như đã bị thương. Một kỹ thuật viên mặt đất đang làm việc cạnh máy bay vào thời điểm đó cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị. "Chúng tôi đang đứng ở điểm quan sát bên ngoài sân bay. Đột nhiên có rất nhiều tiếng động lớn, lúc đó tôi thấy đuôi của một chiếc F-16 lao qua với tốc độ khá cao", một nhân chứng cho hay.

Căn cứ không quân Leeuwarden nằm ở phía bắc đất nước và là một trong hai căn cứ F-16 của Không quân Hoàng gia Hà Lan. Không quân Bỉ đang vận hành 43 tiêm kích F-16 và thường xuyên đến đây tập trận theo lệnh điều động luân chuyển của NATO.

Chiến đấu cơ F-16
Chiến đấu cơ F-16

Chiến đấu cơ F-16 được coi là dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 thành công nhất thế giới khi có tới 24 quốc gia sử dụng. Ước tính đã có gần 5.000 chiếc được sản xuất với nhiều phiên bản, trong số này phiên bản F-16C/D là loại phổ biến nhất trong không quân khối NATO.

F-16C/D Block 52 được coi là biến thể cực mạnh của dòng tiêm kích đa năng hạng nhẹ F-16. Thực tế chiến trường cho thấy F-16C/D Block 52 đã chứng minh là một chiến đấu cơ hạng nhẹ tốt nhất thế giới hiện nay. Biến thể F-16C/D Block 52 được đánh giá là đối thủ đáng gờm cho bất cứ máy bay chiến đấu nào đối trọng với chúng bao gồm cả tiêm kích hạng nặng dòng Su-27/30 của Nga.

Phiên bản này được tích hợp thêm các thùng dầu phụ vào thân trong khi vẫn bảo đảm được tính khí động học. Ngoài ra chúng còn được tích hợp radar mạng pha điện tử mạnh hơn để phát hiện mục tiêu từ khoảng cách gần 300 km, loại radar này có thể dẫn bắn và tiêu diệt chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó hệ thống tác chiến điện tử kết hợp radar tiếp nhận cảnh báo RWR và AN/ALQ-165 cho khả năng tự bảo vệ chống lại sự theo dõi của đối phương. Đây là một đặc điểm mà không nhiều máy bay có thể làm được.