[Info] F-15E Mỹ dù bị lỗi động cơ vẫn làm nhiệm vụ trên không suốt 2 tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ gặp vấn đề về động cơ ngay khi cất cánh từ căn cứ Lakenheath, rất may chiến đấu cơ này đã hạ cánh an toàn sau 2 giờ triển khai trên không. 

Tiêm kích đa năng F-15E số đuôi 91-0302, thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 492 không quân Mỹ, cất cánh từ căn cứ Lakenheath ở Anh với luồng lửa phụt ra từ động cơ bên phải rất lớn, nhưng phi công dường như không nhận ra điều này và vẫn tiếp tục điều khiển máy bay thực hiện nhiệm vụ, chỉ trở về hạ cánh sau 2 giờ triển khai trên không.

Một số nguồn tin cho biết vệt lửa bắt nguồn từ hỏng hóc với một lá cánh ở cửa xả động cơ và cụm thiết bị truyền động điều khiển nó. Mỗi động cơ được trang bị hàng loạt cụm truyền động và lá cánh để điều chỉnh đường kính cửa xả khí, tùy thuộc vào trạng thái hoạt động.

F-15E nói riêng và dòng F-15 nói chung vẫn nổi tiếng là dòng máy bay hoạt động ổn định, trong quá khứ loại máy bay này vẫn có thể hạ cánh an toàn dù bị cụt hẳn một bên cánh, hoặc hạ cánh chỉ bằng một động cơ.

Chiến đấu cơ F-15E gặp vấn đề động cơ khi cất cánh

Chiến đấu cơ F-15E gặp vấn đề động cơ khi cất cánh

F-15E ra đời vào năm 1986 có sức mạnh vượt trội về năng lực chiến đấu lẫn khả năng bán tàng hình. Với sức mạnh hệ thống điện tử vượt trội, tốc độ cao lên tới Mach 2,5, cùng tải trọng vũ khí lớn lên tới 10,5 tấn, F-15E được đánh giá là một trong số những chiến đấu cơ tốt nhất hiện nay.

F-15E được Mỹ và Israel sử dụng nhiều lần trong thực chiến với hiệu suất chiến đấu cao và chưa từng bị bắn hạ. Ngoài hai quốc gia này còn có Hàn Quốc, Singapore, Saudi Arabia và Qatar cũng đang biên chế dòng máy bay này.