[Info] Đi ngược lại Anh, Mỹ bất ngờ chi mạnh tay để mua xe tăng chủ lực mới

ANTD.VN -  Lục quân Mỹ chi một khoản tiền lớn đặt hàng lô xe tăng chủ lực nâng cấp lớn M1A2 SEPv3 Abrams để tăng khả năng chiến đấu và bảo vệ kíp lái bên trong.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-12 thông báo lục quân nước này trao hợp đồng sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 với Gói Tăng cường Hệ thống phiên bản 3 (SEPv3) cho tập đoàn quốc phòng General Dynamics Land Systems.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-12 thông báo lục quân nước này trao hợp đồng sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 với Gói Tăng cường Hệ thống phiên bản 3 (SEPv3) cho tập đoàn quốc phòng General Dynamics Land Systems.

Thông cáo không nêu rõ lục quân Mỹ sẽ mua bao nhiêu chiếc M1A2 SEPv3 Abrams mới trong hợp đồng trị giá 4,62 tỷ USD này, với thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2028.

Thông cáo không nêu rõ lục quân Mỹ sẽ mua bao nhiêu chiếc M1A2 SEPv3 Abrams mới trong hợp đồng trị giá 4,62 tỷ USD này, với thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2028.

Biến thể M1A2 SEPv3, còn gọi là M1A2C, khắc phục nhiều vấn đề về không gian bên trong xe, trọng lượng và hỏa lực của xe tăng Abrams, từng được bộc lộ trong Chiến dịch Tự do Iraq (2003-2011).

Biến thể M1A2 SEPv3, còn gọi là M1A2C, khắc phục nhiều vấn đề về không gian bên trong xe, trọng lượng và hỏa lực của xe tăng Abrams, từng được bộc lộ trong Chiến dịch Tự do Iraq (2003-2011).

Biến thể này sẽ trở thành biến thể nền tảng cho các nâng cấp tăng cường xe tăng Abrams trong tương lai, lục quân Mỹ cho biết.

Biến thể này sẽ trở thành biến thể nền tảng cho các nâng cấp tăng cường xe tăng Abrams trong tương lai, lục quân Mỹ cho biết.

M1A2 SEPv3 được trang bị hệ thống tăng cường khả năng sống sót cho kíp lái, hệ thống động cơ mới, cùng pháo chính có độ chính xác cao hơn nhờ sử dụng các loại đạn thông minh có thể lập trình qua hệ thống kết nối dữ liệu.

M1A2 SEPv3 được trang bị hệ thống tăng cường khả năng sống sót cho kíp lái, hệ thống động cơ mới, cùng pháo chính có độ chính xác cao hơn nhờ sử dụng các loại đạn thông minh có thể lập trình qua hệ thống kết nối dữ liệu.

Ngoài lớp giáp được gia cố, khả năng phòng thủ của M1A2 SEPv3 được tăng cường bằng hệ thống gây nhiễu nhằm chống lại các thiết bị nổ cải tiến kích hoạt bằng sóng vô tuyến.

Ngoài lớp giáp được gia cố, khả năng phòng thủ của M1A2 SEPv3 được tăng cường bằng hệ thống gây nhiễu nhằm chống lại các thiết bị nổ cải tiến kích hoạt bằng sóng vô tuyến.

Dòng xe tăng M1A2 SEPv3 xuất hiện hồi tháng 2-2019 tiếp tục cho thấy những nâng cấp đáng giá của nó.

Dòng xe tăng M1A2 SEPv3 xuất hiện hồi tháng 2-2019 tiếp tục cho thấy những nâng cấp đáng giá của nó.

Tiểu đoàn 3 thuộc Sư đoàn Kỵ binh 1 của lục quân Mỹ là đơn vị đầu tiên được biên chế M1A2 SEPv3 hồi tháng 5. Lục quân Mỹ muốn biên chế 2.101 chiếc M1A2 SEPv3 theo Chương trình Nâng cấp Abrams, theo tài liệu ngân sách được công bố đầu năm nay.

Tiểu đoàn 3 thuộc Sư đoàn Kỵ binh 1 của lục quân Mỹ là đơn vị đầu tiên được biên chế M1A2 SEPv3 hồi tháng 5. Lục quân Mỹ muốn biên chế 2.101 chiếc M1A2 SEPv3 theo Chương trình Nâng cấp Abrams, theo tài liệu ngân sách được công bố đầu năm nay.

Lục quân Mỹ tiếp nhận vài chiếc M1A2 SEPv3 đầu tiên hồi tháng 10-2017 để thử nghiệm.

Lục quân Mỹ tiếp nhận vài chiếc M1A2 SEPv3 đầu tiên hồi tháng 10-2017 để thử nghiệm.

Quân chủng này năm 2018 ký hợp đồng nâng cấp 274 tăng chủ lực M1 đời cũ, tương đương ba lữ đoàn, lên chuẩn M1A2 SEPv3.

Quân chủng này năm 2018 ký hợp đồng nâng cấp 274 tăng chủ lực M1 đời cũ, tương đương ba lữ đoàn, lên chuẩn M1A2 SEPv3.

Lục quân Mỹ đã chi hơn 13,3 tỷ USD cho 1.700 gói nâng cấp tăng M1 đời cũ lên chuẩn SEPv3 từ khi chương trình bắt đầu năm 2015.

Lục quân Mỹ đã chi hơn 13,3 tỷ USD cho 1.700 gói nâng cấp tăng M1 đời cũ lên chuẩn SEPv3 từ khi chương trình bắt đầu năm 2015.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm biến thể M1A2 SEPv4, còn gọi là M1A2D, với loạt thiết bị gồm máy đo xa laser mới, camera màu, cảm biến khí tượng tối tân, máy thu tín hiệu cảnh báo laser và đạn 120 mm đa năng với sức công phá cao hơn.

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm biến thể M1A2 SEPv4, còn gọi là M1A2D, với loạt thiết bị gồm máy đo xa laser mới, camera màu, cảm biến khí tượng tối tân, máy thu tín hiệu cảnh báo laser và đạn 120 mm đa năng với sức công phá cao hơn.

Xe cũng được tăng cường hiệu quả của hệ thống giáp phòng thủ với loại giáp phản ứng nổ ERA phủ trên thân xe và tháp pháo, ngoài ra chúng còn được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy-A nổi tiếng của Israel.

Xe cũng được tăng cường hiệu quả của hệ thống giáp phòng thủ với loại giáp phản ứng nổ ERA phủ trên thân xe và tháp pháo, ngoài ra chúng còn được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy-A nổi tiếng của Israel.

Về hỏa lực, xe tăng M1A2 SepV3 và V3 được trang bị đạn chống tăng thế hệ mới BOPS M829A4. Với loại đạn này, xe tăng Mỹ có khả năng hạ gục được xe tăng Nga T-14 Armata với hệ thống phòng thủ chủ động Afganit chỉ bằng một phát bắn.

Về hỏa lực, xe tăng M1A2 SepV3 và V3 được trang bị đạn chống tăng thế hệ mới BOPS M829A4. Với loại đạn này, xe tăng Mỹ có khả năng hạ gục được xe tăng Nga T-14 Armata với hệ thống phòng thủ chủ động Afganit chỉ bằng một phát bắn.

Việc Mỹ quyết định chi một khoản tiền khổng lồ để mua xe tăng cho thấy tầm quan trọng của loại vũ khí này.
Việc Mỹ quyết định chi một khoản tiền khổng lồ để mua xe tăng cho thấy tầm quan trọng của loại vũ khí này.
Trước đó một số quốc gia, điển hình là Anh đã quyết định không tiếp tục đầu tư vào xe tăng vì họ cho rằng thời của vũ khí này đã gần hết.
Trước đó một số quốc gia, điển hình là Anh đã quyết định không tiếp tục đầu tư vào xe tăng vì họ cho rằng thời của vũ khí này đã gần hết.
Thay vì đầu tư xe tăng, một số quốc gia đầu tư vào không quân và tên lửa đạn đạo, tuy nhiên với tiềm lực quân sự mạnh mẽ Mỹ tiếp tục đầu tư cho cả không quân lẫn lục quân nhằm duy trì ngôi vị số 1 thế giới về quân sự.
Thay vì đầu tư xe tăng, một số quốc gia đầu tư vào không quân và tên lửa đạn đạo, tuy nhiên với tiềm lực quân sự mạnh mẽ Mỹ tiếp tục đầu tư cho cả không quân lẫn lục quân nhằm duy trì ngôi vị số 1 thế giới về quân sự.