[Info] Cường kích A-10 hạ cánh trên cao tốc, bước đi chiến lược của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ bắt đầu tiến hành cho cường kích A-10 luyện tập cất hạ cánh trên đường cao tốc ở bang Michigan trong lần đầu tiên nội dung này được thực hành trên đất Mỹ. Động thái này nhằm chuẩn bị cho tình huống sân bay bị đánh phá. 

Không quân Mỹ cho biết, 4 cường kích A-10 Warthog (Thunderbolt II) và vận tải cơ hạng nhẹ C-146A đã diễn tập cất hạ cánh trên tuyến đường cao tốc M32 hôm 5/8 trong khuôn khổ cuộc diễn tập Northern Strike 21-2. Tuyến đường được phong tỏa trong 5 giờ để các phi cơ huấn luyện.

"Đây là lần đầu không quân cho chiến đấu cơ hiện đại cất hạ cánh trên các tuyến đường dân sự trong lịch sử nước Mỹ. Hoạt động nằm trong nỗ lực nhằm cải thiện năng lực Triển khai Chiến đấu Linh hoạt (ACE) và khái niệm Không đoàn Linh động, trong đó tăng cường khả năng làm nhiệm vụ từ những địa điểm dã chiến với cơ sở hạ tầng và nhân lực hạn chế", thông cáo của không quân Mỹ có đoạn.

ACE là khái niệm tác chiến mới đang được không quân Mỹ áp dụng tại Thái Bình Dương để bảo đảm sự linh hoạt, khả năng răn đe và sống sót trong môi trường chiến đấu khốc liệt.

Cường kích A-10 của Mỹ ở nước ngoài tập cất hạ cánh trên đường đất sa mạc

Cường kích A-10 của Mỹ ở nước ngoài tập cất hạ cánh trên đường đất sa mạc

Không quân Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng hoạt động cho các chiến đấu cơ tại các sân bay dã chiến, nhằm giảm sự phụ thuộc vào những căn cứ lớn và dễ bị tổn thương trong các đòn tấn công phủ đầu. Cường kích A-10 Mỹ từng huấn luyện cất hạ cánh trên đường cao tốc ở Tây Âu trong Chiến tranh Lạnh và một số nước vùng Baltic những năm gần đây, nhưng chưa từng làm điều này trên đất Mỹ.

Cất hạ cánh trên đường cao tốc là kỹ năng rất có lợi trong chiến tranh, khi các sân bay quân sự dễ trở thành mục tiêu bị đối phương phá hủy đầu tiên. Lực lượng phòng thủ có thể phân tán máy bay tới những địa điểm bí mật rồi cất cánh từ đường cao tốc để phản công, gây bất ngờ cho đối phương.

Cường kích A-10
Cường kích A-10

Ra mắt tháng 3/1977, A-10 Warthog (Thunderbolt II) nhanh chóng thể hiện khả năng vượt trội trên các chiến trường. Warthog hoạt động hiệu quả nhờ được trang bị súng chống tăng GAU-8 Avenger, có tải trọng lớn và khả năng bay thấp, chậm trong thời gian dài. Mỹ đã lên kế hoạch nhiều lần cho loại máy bay này nghỉ hưu, tuy vậy chúng vẫn vượt qua vòng bỏ phiếu loại biên cuối cùng để tiếp tục phục vụ trong biên chế.

Không những vậy, theo thông tin mới nhất mà Business Insider vừa mới đăng tải, Không quân Mỹ đang có kế hoạch tái biên chế thêm hơn 100 chiếc cường kích cơ A-10 trong tương lai gần. Động thái này được coi là nhằm tăng cường sức mạnh cho không quân Mỹ trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại một số nơi trên thế giới tiếp tục leo thang.