[Info] "Chim lửa" MQ-8B Hải quân Mỹ phối hợp với khu trục hạm tàng hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với đặc điểm nhỏ gọn, cơ động, chi phí thấp, hiệu quả tốt trong trinh sát và cả chiến đấu, UAV MQ-8B Fire Scout là một khí tài hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.

Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ vào tháng 4 sẽ tổ chức "Vấn đề Chiến đấu Hạm đội", cuộc diễn tập phức tạp nhất liên quan đến các hệ thống không người lái như máy bay và tàu mặt nước trong biên chế lực lượng này.

USS Michael Monsoor, tàu khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt, sẽ đóng vai trò trung tâm chỉ huy điều khiển các hệ thống không người lái trinh sát và tiến công tầm xa trong cuộc diễn tập, phát ngôn viên hải quân Mỹ Tim Pietrack ngày 22/3 cho biết.

"Đợt diễn tập sẽ kết hợp nhiều khí tài không người lái và thiết bị hỗ trợ, bao gồm dự án Super Swarm, Tàu mặt nước không người lái cỡ trung (MDUSV) Sea Hunter và Sea Hawk, máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-8B Fire Scout và MQ-9", trung tá Pietrack cho biết.

Chiến hạm Michael Monsoor sẽ đóng vai trò trung tâm của cuộc diễn tập, "sử dụng các năng lực độc đáo để chỉ huy và điều khiển các khí tài có người lái và không người lái để triển khai các đòn tập kích tầm xa, trên nhiều chiến trường".

MQ-8 Fire Scout phối hợp với khu trục tàng hình

MQ-8 Fire Scout phối hợp với khu trục tàng hình

MQ-8 Fire Scout là trực thăng không người lái do tập đoàn sản xuất vũ khí Northrop Grumman phát triển, dựa trên nguyên mẫu của trực thăng có người lái Schweizer333. Được trang bị máy quét quang học, máy quét tia hồng ngoại, máy laser dùng để đo cự li, "Chim lửa" có thể đáp ứng khẩn cấp các yêu cầu tác chiến về giám sát, trinh sát và thu thập thông tin tình báo trong bán kính 300km và có thể bay 4 tiếng liên tục với tốc độ cho phép hơn 200km/h.

Dự án nghiên cứu, chế tạo UAV MQ-8 Fire Scout nằm trong kế hoạch “Các hệ thống chiến đấu tương lai” của Lầu Năm Góc. Với kế hoạch này, quân đội Mỹ trong tương lai không chỉ sử dụng nó với vai trò trinh sát, chỉ thị mục tiêu, mà chúng còn được trang bị các loại vũ khí tấn công như súng máy, tên lửa có điều khiển... để ngay lập tức tiêu diệt mục tiêu khi cần.

MQ-8B Fire Scout được trang bị radar do thám hiện đại có thể theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc ở phạm vi lên tới 28km. Trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout ra đời nhằm đảm trách nhiệm vụ trinh sát, bao quát tình hình và hỗ trợ và cả không kích mục tiêu trên trên đất liền và trên biển. MQ-8 là trực thăng không người lái thành công nhất của quân đội Mỹ.