[Info] "Chiến thần" F-CK-1 Đài Loan xuất kích cường độ cao, sẵn sàng chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm 26-01, lực lượng không quân đảo Đài Loan đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn với sự xuất hiện của nhiều khí tài, trong đó có cả chiến đấu cơ nội địa F-CK-1 Ching-kuo.

Cuộc tập trận được tổ chức tại căn cứ không quân Đài Nam ở phía nam đảo Đài Loan, nơi là căn cứ chính của các chiến đấu cơ phòng thủ nội địa F-CK-1 Ching-kuo. Giới quan sát nhận định, việc diễn tập cường độ cao là nhằm đối phó với những diễn biến có chiều hướng căng thẳng mới đây với Đại lục.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó đã tuyên bố điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan nhằm "cảnh báo nghiêm khắc" những ai "tìm kiếm độc lập cho hòn đảo".

"Một số ít người ở Đài Loan đang tìm kiếm độc lập cho hòn đảo. Chúng tôi cảnh báo những ai ủng hộ Đài Loan độc lập rằng kẻ nghịch lửa sẽ tự thiêu mình, Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói trong buổi họp báo tại Bắc Kinh ngày 28-1-2021.

Trung Quốc những ngày qua điều hàng chục máy bay quân sự gồm máy bay ném bom, tiêm kích và máy bay tuần thám săn ngầm áp sát Đài Loan. Giới chuyên gia quân sự nhận định đây là một trong những đợt điều động máy bay áp sát đảo Đài Loan lớn nhất của quân đội Trung Quốc, diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Khi được hỏi về hoạt động gần đây của không quân Trung Quốc quanh Đài Loan, đại tá Ngô Khiêm khẳng định hòn đảo là "một phần không thể tách rời" của nước này. "Các hoạt động quân sự của quân đội Trung Quốc ở eo biển Đài Loan là cần thiết để giải quyết tình hình an ninh tại đây và bảo vệ chủ quyền cùng an ninh quốc gia". Phát ngôn viên Ngô Khiêm cho biết đợt điều động là "cảnh báo nghiêm khắc" với "sự can thiệp và khiêu khích của các lực lượng bên ngoài ủng hộ Đài Loan độc lập".

Tiêm kích F-CK-1 Ching-kuo

Tiêm kích F-CK-1 Ching-kuo

F-CK-1 Ching-kuo là chiến đấu cơ hạng nhẹ đa nhiệm có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết do vùng lãnh thổ Đài Loan nghiên cứu chế tạo với sự giúp sức của Mỹ. Chúng được phát triển dựa trên nền tảng của loại chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, tính tới thời điểm hiện tại đã có 131 chiếc được sản xuất kể từ khi chính thức được nhận vào biên chế trong không quân Đài Loan vào năm 1994.

F-CK-1 được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, sử dụng radar Golden Dragon GD – 53 hoạt động ở chế độ tìm kiếm cả trên không và trên biển (tầm hoạt động 130km), bên cạnh đó chúng cũng được trang bị hệ thống điều khiển điện tử fly – by – wire, hệ thống dẫn đường quán tính.

Với nhiệm vụ đối không, F-CK-1 được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn dẫn đường tầm nhiệt Tien Chien 1 và Tien Chien 2 cùng pháo cao tốc 20mm. Với nhiệm vụ đối đất, máy bay có khả năng mang tên lửa không đối đất giống như loại AGM-65 Maverick, tên lửa chống radar Tien Chien 2A, cùng với đó là rocket và các loại bom…

Với nhiệm vụ đối hạm, máy bay mang được ba tên lửa diệt hạm Hsiung Feng II có tầm bắn 80km, dẫn đường bằng radar chủ động. Hiện nay vùng lãnh thổ Đài Loan tiếp tục nâng cấp dòng chiến đấu cơ này để đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong môi trường hiện tại.