Indonesia và Singapore tăng cường hợp tác song phương

ANTĐ - Singapore và Indonesia đang mở rộng các lĩnh vực hợp tác song phương và trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến tình hình 2 nước, khu vực và quốc tế.

Ngày 4-2, trong chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam đã tổ chức hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Marty Natalegawa tại Bandung, Tây Java, để thảo luận về một loạt vấn đề hợp tác song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải và du lịch.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia hôm thứ 3, cuộc hội đàm nói trên được triển khai với nỗ lực nhằm tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của các nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ hai nước đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Indonesia-Singapore ngày 22-4 năm ngoái tại Singapore.

Ngoại trưởng 2 nước tại cuộc họp báo

Bên cạnh các mối quan hệ song phương, các nhà lãnh đạo ngoại giao hai nước cũng đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2015, tình hình an ninh trong khu vực và trên toàn cầu, cũng như sự hợp tác trên các diễn đàn quốc tế khác nhau.

Cuộc hội đàm này còn nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa 2 nguyên thủ quốc gia là Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ diễn ra trong năm nay tại Indonesia.

Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai ở Indonesia, sau Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 4,67 tỷ USD năm 2013.