Indonesia tìm khoản vay để mua 4 khẩu đội tên lửa phòng không

ANTĐ - Một ngân hàng châu Âu vừa cho biết, Indonesia đang tìm kiếm một khoản vay ngoại tệ, để chi cho hợp đồng mua 4 khẩu đội tên lửa phòng không của tập đoàn Thales, trị giá hơn 100 triệu bảng (167 triệu USD).

Theo giám đốc điều hành ngân hàng này, Bộ Tài chính Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm một "khoản tín dụng tài chính quốc tế" để tài trợ cho một hợp đồng đặt mua một hệ thống tên lửa và radar cơ động ForceSHIELD, do Anh và Pháp chế tạo.

Theo đó, các ngân hàng thương mại có thể nhận được một yêu cầu đề xuất trong tháng 3 hoặc tháng 4, cho phép Bộ Tài chính Indonesia lựa chọn những điều khoản cho vay cạnh tranh nhất để đi đến ký kết hợp đồng mua hệ thống vũ khí này ngay trong năm nay.

Khoản vay mới nhất này cho phép 4 khẩu đội tên lửa của Lục quân Indonesia được trang bị bằng tên lửa STARstreak, sau khi các cuộc đàm phán đạt được thỏa thuận vào mùa hè năm ngoái.

Hệ thống tên lửa phòng không STARstreak của tập đoàn Thales

Đơn đặt mua 4 khẩu đội tên lửa này của Indonesia, được công bố từ tháng 1-2014, là đơn hàng tiếp theo sau một hợp đồng mua một khẩu đội tên lửa đã ký với hãng Thales vào năm 2011. Thỏa thuận này được thanh toán bằng USD từ một khoản vay của Đức. Tuy nhiên, theo vị giám đốc điều hành trên, hợp đồng này vẫn chưa được thanh toán.

Thỏa thuận mua 4 khẩu đội tên lửa phòng không này cũng sẽ được thanh toán bằng USD, và một đơn đề nghị đã được Bộ quốc phòng Indonessia gửi tới khoảng 10 ngân hàng, cả trong nước và quốc tế, vào năm 2013.

Cả Anh và Pháp đều cho biết sẽ cân nhắc thỏa thuận này. Theo đó, Cục bảo lãnh tín dụng xuất khẩu thuộc Bộ Tài chính Anh và Ngân hàng Coface, do Bộ Tài chính Pháp ủng hộ, sẽ đánh giá rủi ro của Indonesia, đặc biệt là mức nợ quốc gia của nước này.