Indonesia tiếp tục "đính chính" số người chết trong vụ bạo loạn bóng đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi tổng hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, giới chức Indonesia cho biết chính xác có 131 người chết trong vụ bạo loạn giải bóng đá VĐQG Indonesia.

Ngày 5-10, CNN Indonesia dẫn thông tin từ nhà chức trách khẳng định con số chính xác nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch Kanjuruhan là 131 người.

Đây được xem là số liệu chính thức cuối cùng, sau những con số 127, 129, 174 hay 125 người chết lần lượt được chính giới chức Indonesia đưa ra trước đó.

Nhân viên bệnh viện thu dọn thi thể các nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan

Nhân viên bệnh viện thu dọn thi thể các nạn nhân của thảm kịch Kanjuruhan

"Dữ liệu này được lấy từ 7 nguồn gồm Cảnh sát, Y tế, chính quyền địa phương, tình nguyện viên và các tổ chức khác", CNN Indonesia thông tin và cho biết trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 cảnh sát, 33 trẻ em từ 4-17 tuổi.

Danh tính 131 nạn nhân cũng đã được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng Indonesia.

Trước đó, tại trận chủ nhà Arema thua Persebaya 2-3 tại giải vô địch quốc gia Indonesia trên sân Kanjuruhan tối 1-10, hàng ngàn cổ động viên đội Arema đã tràn xuống sân tạo ra cuộc bạo loạn lớn nhất lịch sử bóng đá Indonesia. Cảnh sát đã sử dụng hàng chục quả đạn hơi cay để giải toả đám đông, gián tiếp đẩy vụ việc theo hướng tồi tệ hơn.

Hiện, các cơ quan chức năng Indonesia vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân trước khi đưa vụ việc cùng những cá nhân liên quan ra trước toà án.