Indonesia tham vọng soán ngôi thầy trò Park Hang-seo ở SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Indonesia tại AFF Cup 2020 vượt ngoài mong đợi và tăng thêm kỳ vọng vào tấm HCV SEA Games 31, xa hơn là AFF Cup cuối năm nay", tờ Bola Sport mở đầu bài viết nhận định về "cơ hội vàng" của thầy trò Shin Tae-yong trong năm 2022.

Dù thất bại mục tiêu lần đầu vô địch AFF Cup sau khi để thua Thái Lan ở chung kết, thế nhưng đội tuyển Indonesia gặt hái thành công nhất định khi trình làng lứa cầu thủ U23 tài năng.

Ở AFF Cup 2020, Indonesia là một trong số đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất. HLV Shin Tae-yong mang đến giải đội hình có tới 13 cầu thủ sinh từ năm 1999 trở về sau.

Indonesia thử nghiệm thành công các cầu thủ trẻ, phục vụ mục tiêu SEA Games 31 và AFF Cup 2022

Indonesia thử nghiệm thành công các cầu thủ trẻ, phục vụ mục tiêu SEA Games 31 và AFF Cup 2022

Quyết định này đến từ sự thống nhất giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia và HLV trưởng Shin Tae-yong, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển lực lượng kế cận. Đây cũng là thử nghiệm của HLV Shin sau quá trình dài làm việc, chăm bẵm lứa U18, U21, U23 Indonesia bên cạnh nhiệm vụ ở ĐTQG.

Đa số các cầu thủ U23 được HLV Shin Tae-yong cho ra sân tại AFF Cup, trong đó có nhiều cái tên đá chính thường xuyên và gây ấn tượng như hậu vệ cánh phải Asnawi Mangkualam (sinh năm 1999), hậu vệ cánh trái Pratama Arhan (sinh năm 2001) hay tiền vệ tấn công Witan Sulaeman (sinh năm 2001).

Đáng chú ý, Asnawi có phong cách thi đấu lì lợm, bền bỉ và sở hữu khả năng xuyên phá đáng nể. Nhiều trận đấu anh được trao băng đội trưởng, cho thấy sự ghi nhận lẫn kỳ vọng từ HLV trưởng Shin Tae-yong.

Dư luận lẫn truyền thông Indonesia rất kỳ vọng thế hệ Asnawi sẽ gặt hái danh hiệu các giải đấu sắp tới, trước mắt là SEA Games và AFF Cup trong năm 2022, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề cần khắc phục.

Trong bài phân tích chuyên môn tại AFF Cup 2020, tờ Bola Sport của Indonesia chỉ ra một loạt vấn đề tồn tại của đội nhà như hàng công yếu, khả năng pressing luôn suy giảm trong hiệp 2, số lượng bàn thua còn nhiều...

"Thể lực vẫn là điểm yếu của cầu thủ trẻ Indonesia, vì họ không được chơi với cường độ cao. Trong thời đại bóng đá chủ động và nhịp độ ngày càng cao thì các trận đấu giải quốc nội Indonesia với diễn ra với tốc độ rất chậm. Đây là điều HLV Shin Tae-yong đã nhìn ra và đang tìm cách khắc phục, bằng cách cho các cầu thủ trẻ trải nghiệm AFF Cup 2020", Bola Sport phân tích.

Tờ báo của Indonesia cũng cho rằng, thành tích ở giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia vào tháng 2 tới, dù tham dự với tư cách đương kim vô địch nhưng kết quả thi đấu của U23 Indonesia sẽ chưa phản ánh đúng tương quan với các đối thủ mạnh U23 Việt Nam, U23 Thái Lan...

"Kinh nghiệm cho thấy, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam thường chỉ cử đội hình dự bị đá giải Đông Nam Á. Tới các giải quan trọng như SEA Games hay vòng loại U23 châu Á, đội hình mạnh nhất của họ mới lộ diện. Như mùa 2019, U23 Indonesia vô địch giải U22 Đông Nam Á nhưng tới vòng loại U23 châu Á đã thua Thái Lan 0-4, thua Việt Nam 0-1. Vì thế, cần nhìn nhận đúng thực lực", Bola Sport viết.