Indonesia thả tự do cho tàu chở dầu MT Horse của Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một chiếc tàu chở dầu treo cờ Iran bị Indonesia bắt giữ hồi tháng 1 vừa được thả tự do vào hôm 28-5.

Phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Indonesia, ông Wisnu Pramandita cho biết, chiếc tàu chở dầu treo cờ Iran có tên MT Horse đã được thả tự do sau một quyết định của tòa án.

Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, con tàu này sẽ tiếp tục lộ trình của mình trước khi quay trở về nhà.

Tàu MT Horse đã bị Indonesia giam giữ từ hồi tháng 1

Tàu MT Horse đã bị Indonesia giam giữ từ hồi tháng 1

Vào hồi tháng 1, tàu chở dầu MT Horse mang cờ Iran và tàu MT Freya mang cờ Panama đã bị bắt giữ ở khu vực đảo Kalimantan của Indonesia do gây ra sự cố tràn dầu trong lúc thuỷ thủ trên hai con tàu bơm dầu từ tàu MT Horse sang tàu MT Freya.

Khi đó, Bộ Ngoại giao Iran đã giải thích rằng, vụ bắt giữ chỉ là "lỗi kĩ thuật và hoạt động của tàu đang diễn ra trong lĩnh vực vận chuyển".

MT Horse là tàu thuộc sở hữu Công ty tàu chở dầu quốc gia Iran, trong khi tàu MT Freya do Công ty quản lý tàu tương lai Thượng Hải (Trung Quốc) quản lý.

Iran, vốn nằm trong các lệnh trừng phạt của Mỹ, thường xuyên bị cáo buộc che dấu địa điểm vận chuyển dầu của mình bằng việc tắt đi các hệ thống định vị.

Vào năm 2020, tàu MT Horse đã vận chuyển 2,1 triệu thùng dầu cho Venezuela, nước cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.