Indonesia tăng cường an ninh trước các cuộc biểu tình lớn

ANTD.VN - Hôm qua 24-11, lực lượng an ninh Indonesia cho biết họ sẽ triển khai khoảng 8.700 cảnh sát và 36 xe chống bạo động để giám sát tình hình trước các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra tại Thủ đô Jakarta trong ngày 25-11 và 2-12 tới.

Biểu tình chống Thị trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Đại diện cảnh sát quốc gia Indonesiacho hay, trong đợt tăng cường lần này, số nhân viên cảnh sát sẽ được huy động từ các đơn vị trực thuộc Cảnh sát cơ động Jakarta và 21 tỉnh, thành trong cả nước.

Lực lượng sẽ chia thành 87 đội, mỗi đội 100 chiến sĩ không có vũ trang, bảo vệ 39 địa điểm ở Thủ đô Jakarta, trong khi các nhân viên cảnh sát khác sẽ ứng trực bảo vệ 7 địa điểm quan trọng của Thủ đô, trong đó có tòa nhà Quốc hội và Dinh Tổng thống. 

Cùng ngày, Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi mọi người kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì các cuộc biểu tình do các nhóm Hồi giáo phát động. Nhà chức trách đã điều  cả trực thăng thả truyền đơn cảnh báo người tham gia có thể bị trừng phạt nếu biểu tình  biến thành bạo lực.