Indonesia "soán ngôi" Trung Quốc, thành nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất Đông Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Indonesia vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất khu vực Đông Á với 84.882 trường hợp.

Theo số liệu từ nhà chức trách Indonesia, nước này ghi nhận 1.752 ca nhiễm mới vào hôm 18-7-2020, cùng với đó là 59 ca tử vong, nâng số người thiệt mạng vì Covid-19 lên 4016 người.

Trung Quốc, nơi khởi nguồn của virus SARS-CoV-2, có 83.644 ca nhiễm bệnh với 4.634 người thiệt mạng.

“Số ca nhiễm có thể nhiều hơn do có nhiều trường hợp dương tính mà không có triệu chứng nào”, đại diện cơ quan chống dịch Covid-19 của Indonesia Achmad Yurianto cho hay.

Indonesia đã có nhiều người mắc Covid-19 hơn Trung Quốc

Nhiều chuyên gia y tế đã chỉ trích chính quyền về việc áp dụng các biện pháp giãn cách không nghiêm ngặt như những quốc gia láng giềng để kiểm soát dịch bệnh và hạn chế số trường hợp xét nghiệm.

Một vài biện pháp chống dịch còn được giảm nhẹ vào đầu tháng 6 bất chấp việc số ca nhiễm tăng cao như một cách để nối lại hoạt động kinh tế.

Thống đốc Jakarta Anies Baswedan mới đây đã trì hoãn việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm cả ngưng tái mở cửa rạp chiếu phim. Thủ đô của Indonesia đã ghi nhận 346 ca nhiễm mới vào hôm 18-7, trong đó có 8 trường hợp thiệt mạng.

Theo thống đốc tỉnh Tây Java đông dân nhất Indonesia, Ridwan Kamil, nơi này sẽ bắt đầu phạt những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng từ ngày 27-7.