Indonesia sẽ sở hữu 16 máy bay vận tải C-295

ANTĐ - Ngày 03-4, Tập đoàn sản xuất máy bay PT Dirgantara của Indonesia cho biết, bộ quốc phòng nước này có thể sẽ đặt mua thêm 7 chiếc máy bay vận tải quân sự chiến thuật C-295 của Airbus, đưa tổng số máy bay loại này mà Indonesia mua lên 16 chiếc.

"Không quân cần thêm 7 chiếc máy bay nữa. Có 16 chiếc sẽ cho phép họ thành lập một phi đội máy bay đầy đủ," ông Arie Wibowo, Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và kinh doanh PT Dirgantara, cho biết:

Hồi tháng 2 năm 2012, Indonesia đã ký một thỏa thuận mua 9 chiếc máy bay vận tải C-295 tại triển lãm hàng không Singapore.

Ngoài ra, PT Dirgantara còn đàm phán để bán 2 chiếc máy bay C-295 cho Cảnh sát Quốc gia Indonesia để vận chuyển các nhóm đặc nhiệm chống khủng bố.

Trong số 9 chiếc đã đặt mua, Indonesia đã nhận được 2 chiếc thành phẩm (CN-295) từ nhà máy Seville của Airbus ở Tây Ban Nha. 5 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao trong tình trạng tháo rời, sau đó PT Dirgantara sẽ lắp ráp theo yêu cầu của quân đội Indonesia tại một trung tâm giao nhận mới ở Bandung, đã được thành lập để phục vụ chương trình này.

Hai chiếc cuối cùng sẽ được sản xuất tại một dây chuyền lắp ráp ở Bandung, sử dụng các bộ phận được gửi đến từ Tập đoàn Airbus. Dây chuyền lắp ráp này có thể sẽ được sử dụng để lắp ráp 7 chiếc máy bay trong đơn hàng tiếp theo này.

Máy bay vận tải C-295 có khả năng vận chuyển 71 lính hoặc tải trọng hàng hóa lên đến 9,3 tấn. Máy bay có thể đạt tốc độ đến 576 km/giờ và có tầm hoạt động 4.600 km.