Indonesia ngăn chặn vụ khủng bố quy mô lớn của đối tượng ủng hộ IS

ANTD.VN - Những đối tượng vừa bị bắt ở Indonesia do có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được xác định là đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công vào trụ sở của nhiều cơ quan công quyền. Quy mô của các vụ tấn công này có thể lớn hơn cả vụ khủng bố đảo Bali năm 2002.

Vào hồi đầu tuần qua, cảnh sát Indonesia đã bắt Rio Priatna Wibawa, 23 tuổi, ở nhà riêng tại Majalengka, tỉnh tây Java, và tìm ra một lượng lớn thuốc nổ chuẩn bị cho cuộc tấn công đã lên kế hoạch vào tháng 12. Cảnh sát cũng phát hiện ra cờ đen, nhiều băng đạn và vài vũ khí bao gồm súng trường hơi và dao rựa.

2 đồng phạm khác là Bahrain Agam và Saiful Bahri đã bị bắt vào 26 và 27-11. Tất cả đều là thành viên của Jamaah Ansharut Daulah, một băng nhóm khủng bố có liên quan đến IS. 2 tên Agam và Bahri đã đóng góp tiền mua thiết bị để Wibawa tự chế thuốc nổ cho vụ tấn công.

Indonesia đang là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới

“Chúng đang có kế hoạch tấn công tòa nhà quốc hội, trụ sở cảnh sát, đại sứ quán Myanmar và nhiều đài truyền hình. Các vụ tấn công của những phần tử có liên quan đến IS có thể lớn hơn cả vụ đánh bom đảo Bali vào năm 2002”, đại diện cảnh sát Indonesia, ông Rikwanto cho hay.

Vụ tấn công khủng bố vào đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia đã làm 202 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương, hầu hết trong đó là người nước ngoài. Thời điểm đó, Jemaah Islamiyah, nhóm khủng bố có quan hệ với phiến quân Taliban và tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Vào hồi tháng 1-2016, Indonesia cũng đã chấn động vì vụ tấn công khủng bố của những kẻ ủng hộ cho IS, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Vụ khủng bố này diễn ra gần một trung tâm thông tin của Liên Hợp Quốc cùng nhiều đại sứ quán tại Jakarta.