Indonesia: Lũ lớn làm 13 chết, 40.000 người phải rời bỏ nhà cửa

ANTĐ - Những trận lũ tàn khốc ở miền bắc Indonesia đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, nhà chức trách địa phương cho biết vào thứ 5 (16/1).

Lở đất cùng nước dâng cao đã làm biến mất một vài ngôi làng ở một quận của tỉnh Bắc Sulawesi, khiến khoảng 1000 người không có nơi ở.

Mưa nặng hạt bắt đầu từ thứ 3 (14/1) đã làm tổng cộng khoảng 40.000 người dân Indonesia phải rời nhà cửa tìm chỗ trú. Hầu hết những người thiệt mạng ở tỉnh Bắc Sulawesi đều đã được xác định  danh tính từ thứ 4 nhưng vẫn có 2 người đang mất tích.

Hàng chục nghìn người dân Indonesia đã phải rời bỏ nhà của mình

Điện cũng mất ở hầu hết các khu vực ở vùng lũ và đường thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Hiện tại, có 4 con sông chính ở Manado đang tràn nước . Đợt lũ này nguy hiểm và gây nhiều thiệt hại hơn những đợt lũ trước rất nhiều.

Cơ quan tìm và giải cứu người gặp nạn Indonesia đang làm việc cùng cảnh sát, quân đội, hội chữ thập đỏ cùng nhiều tổ chức khác và người tình nguyện khác để giúp hàng chục nghìn người đang bị ảnh hưởng bởi đợt lũ khủng khiếp này.

Lũ lụt ở Indonesia làm thiệt hại lớn về người và của

Mưa lớn cũng làm lở đất và lũ lụt nặng nề trong tuần này ở miền nam đảo Mindanao, Philipines, cách Bắc Sulawesi của Indonesia 500 km.

Một vùng áp thấp đã khiến cho nhiều nơi ở Mindanao có gió to và mưa lớn kể từ cuối tuần trước, khiến 26 người chết và 200.000 phải rời nhà cửa, theo lời của chính phủ Philipines.