Indonesia làm mưa nhân tạo để chống khói mù

ANTĐ - Indonesia đã bắt đầu làm mưa nhân tạo trên đảo Sumatra từ thứ hai đầu tuần nhằm dập các đám cháy tạo ra lớp khói mù dày bao trùm Sumatra và các nước láng giềng Singapore và Malaysia.

Theo CNN, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết, 3 máy bay CASA 212-200 do Tây Ban Nha chế tạo đã được triển khai tới Sumatra cuối tuần trước. Việc gây mưa nhân tạo sẽ tiếp tục thực hiện tại 3 địa điểm cụ thể  trong 90 ngày tới.

Thống kê cho thấy, số lượng các điểm nóng ở Nam Sumatra trong tháng 9 đã lên tới 1.241 điểm, trong đó có hàng trăm điểm xuất hiện tại đảo Kalimantan. Nhiệt độ cao có thể sẽ kích hoạt cháy rừng hoặc các đám cháy than bùn trong khi nước này đã nỗ lực dập cháy rừng bằng kiểm soát đốt rừng, dựng hào hạn chế lửa lây lan.

Khói mù từ các đám cháy rừng ở Indonesia là vấn đề tái diễn nhiều năm nay, đặc biệt là trong các tháng mùa khô. Tồi tệ nhất là sự cố năm 1997-1998, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên ước tính gần 10 triệu ha rừng đã bị thiêu cháy. Các đám cháy cũng gây tổn hại đáng kể đến động vật hoang dã của Indonesia, bao gồm đười ươi, voi và hổ các công viên quốc gia được bảo vệ.

Hiện tượng khói mù này không chỉ ảnh hưởng đến các nước láng giềng của Indonesia mà còn là mối lo ngại khi Indonesia là chủ nhà đăng cai SEA Games 26 vào tháng 11 tới.