Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19

ANTD.VN -  Ở tỉnh Đông Java của Indonesia, người nào không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị phạt bằng hình thức phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19. Hiện Indonesia đang có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Mới đây, 8 người vi phạm quy định về đeo khẩu trang để phòng chống dịch đã bị bắt phải đào mộ tại một nghĩa trang công cộng ở làng Ngabetan, huyện Cerme, Đông Java
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
“Hiện chỉ có 3 phu mộ nên tôi nghĩ có thể đưa những người này vào làm việc cùng với họ”, ông Suyono, người đứng đầu chính quyền huyện Cerme nói. “Hy vọng rằng điều này có thể tạo ra một biện pháp ngăn chặn các vi phạm tiếp theo”
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Số ca nhiễm Covid-19 đang tiếp tục tăng ở Cerme, khiến địa phương này phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn. Những cư dân bỏ qua quy định phòng chống dịch sẽ bị phạt tiền hoặc lao động công ích
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Trong khi đó, Indonesia đã chứng kiến ​​số ca nhiễm mới Covid-19 tăng 3.141 ca vào ngày 14-9, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 221.523 ca.
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Số người chết do virus SARS-CoV-2 ở Indonesia hiện là 8.841 ca - cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, nhưng số người mắc và tử vong thực tế còn cao hơn do thiếu các xét nghiệm
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Do số lượng người dân tiếp xúc với nạn nhân Covid-19 ngày càng nhiều nên khu nghĩa trang Pondok Rangon, Jakarta này chỉ còn khoảng 1.000 mộ trống để chôn cất bệnh nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Anh Nadi bin Eji, đang làm việc tại 1 trong 2 nghĩa trang ở Jakarta thu nhận nạn nhân đại dịch cho biết, kể từ khi bắt đầu đại dịch, họ đã chôn cất 2.600 người tại 8 khu đất mới
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Người phu mộ này gần đây đã làm việc cật lực từ ​​7h sáng cho đến gần nửa đêm và cảm thấy lo lắng khi những người hàng xóm nghi ngại rằng anh có thể lây lan virus cho cộng đồng
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Bắt đầu từ ngày 14-9, thành phố Jakarta áp dụng lệnh tái phong tỏa một phần trong vòng 2 tuần đến 27-9 nhằm kiểm soát sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Theo tuyên bố của Thống đốc Jakarta Anies Baswedan, các hoạt động xã hội, kinh tế, tôn giáo, văn hóa và học thuật sẽ bị hạn chế trong khi 11 lĩnh vực thiết yếu như thực phẩm, xây dựng và ngân hàng được phép hoạt động với 50% mức nhân sự thông thường.
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Trường học, công viên, khu vui chơi giải trí và các địa điểm tổ chức tiệc cưới phải đóng cửa hoàn toàn. Các nhà hàng và quán cà phê chỉ giới hạn ở dịch vụ giao hàng. Các trung tâm mua sắm phải giới hạn số lượng khách và giờ hoạt động
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Cảnh sát tại các trạm kiểm soát được phép xử phạt những người qua lại mà không đeo khẩu trang.
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Jakarta trước đây đã áp đặt hạn chế xã hội quy mô lớn từ tháng 4 đến tháng 6, nhưng kể từ khi nới lỏng quy định để mở cửa trở lại, tình hình dịch bệnh gia tăng đang kể
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Các cơ sở y tế ở Jakarta đang chật kín bệnh nhân. Thống đốc Baswedan tuần trước cho biết, sức chứa của bệnh viện đối với các phòng cách ly và chăm sóc đặc biệt đã vượt quá giới hạn an toàn. Sau khi đạt công suất tối đa trong tuần này, các cơ sở y tế ở Jakarta sẽ có thể suy sụp
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 Wiku Adisasmito cho biết, Jakarta đứng đầu về tốc độ lây nhiễm virus trong 5 tuần qua. “Chúng ta nên thực hiện những hạn chế này sớm hơn để có thể kiểm soát số ca dương tính và tỷ lệ tử vong”, ông Adisasmito nói.
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19
Indonesia: Không chịu đeo khẩu trang sẽ phải đi đào mộ cho các nạn nhân Covid-19