Indonesia đề xuất phạt nặng phương tiện đi sai làn

ANTĐ - Cảnh sát giao thông tại Thủ đô Jakarta, Indonesia đang đề xuất tăng ít nhất 900% mức tiền phạt đối với ô tô và mô tô khi đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt tại thành phố này. Cụ thể, mức phạt đối với người điều khiển  mô-tô vi phạm là 500 nghìn Rupiah (gần 50USD), còn với lái xe ô tô là 1 triệu Rp.

Hiện tại mức tiền phạt đối với người lái xe mô-tô vi phạm đi trong làn đường dành cho xe buýt từ 50.000 đến 100.000 Rp, trong khi rất khó xử lý đối với các lái xe ô tô vi phạm vì việc dừng xe và xử phạt thường gây ách tắc giao thông. Việc các phương tiện cá nhân đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt tại Jakarta là khá phổ biến, gây cản trở, khiến xe buýt luôn chậm chễ.