Indonesia cấp phép đầu tư trong... 3 giờ

ANTĐ - Indonesia ngày 11-1 đã bắt đầu thực hiện Chương trình cấp giấy phép đầu tư trong 3 giờ nhằm tạo ra bước đột phá trong việc cấp phép nhanh chóng và dễ dàng cho nhà đầu tư. 

Indonesia cấp phép đầu tư trong... 3 giờ ảnh 1

Ông Franky Sibarani, người đứng đầu Cơ quan Điều phối đầu tư Indonesia, cho biết, điều kiện để được cấp phép là thành lập công ty có thể tuyển dụng 1.000 công nhân với vốn đầu tư ít nhất 100 tỷ rupee. Theo ông Sibarani, chương trình này có vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy dòng vốn của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài chảy vào nền kinh tế nước này.

Bên cạnh đó, nó còn giúp cắt giảm thời gian chờ đợi để được cấp phép đầu tư từ 23 ngày xuống chỉ còn 3 giờ. Theo Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, chương trình này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Indonesia, vốn được kỳ vọng sẽ đạt 7% vào cuối năm 2017.